Tượng thần Hercules bị Facebook tuýt còi vì... khỏa thân

30/05/2017 - 14:58

PNO - Đáp lại việc Facebook kiểm duyệt ảnh tượng Hercules khoả thân tại Đức, một số công ty sử dụng hình ảnh này phải tạm 'mặc quần' cho tượng.

Tượng thần Hercules tại công viên núi Wilhelmshöhe, Đức, là một trong những biểu tượng đặc trưng của châu Âu.

Việc Facebook cấm đăng ảnh tượng khỏa thân một lần nữa dấy lên làn sóng tranh cãi.

Tuong than Hercules bi Facebook tuyt coi vi... khoa than
Tượng thần Hercules bị Facebook tuýt còi vì... khoả thân

Công viên núi Wilhelmshöhe (thuộc thành phố Kassel, Đức) là công viên sườn núi lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai trên thế giới. Năm 2013, nơi đây được UNESCO công nhận di sản thế giới.

Một trong những điểm nhấn làm nên sự riêng biệt trong khuôn viên công viên chính là tượng đài Hercules, cao 12m, ở độ cao 526m.

Đây là tượng đài thường xuất hiện trong khung hình của khách du lịch đến tham quan công viên này.

Dù hình ảnh tượng Hercules khoả thân xuất hiện trong hàng trăm cẩm nang hướng dẫn du lịch ở châu Âu nói chung và ở Đức nói riêng, nhưng Facebook vẫn ‘cấm cửa’.

Anh Ute Schulte, Giám đốc công ty lữ hành GrimmHeimat NordHessen, cho biết: ‘Chúng tôi chỉ biết cười’.

Anh và những đồng nghiệp cho rằng Facebook đã nghiêm túc một cách không cần thiết.

Tuong than Hercules bi Facebook tuyt coi vi... khoa than
Hình ảnh tượng đã bớt nhạy cảm hơn sau khi đã 'mặc quần'.

Tờ nhật báo Hessische/Niedersächsische Allgemeine ở thành phố Kassel đã trực tiếp đặt câu hỏi tới công ty Facebook tại Mỹ, và nhận được xác nhận từ đại diện mạng xã hội lớn nhất hành tinh:

‘Facebook không cho phép quảng bá hình ảnh, đoạn clip khỏa thân hoặc thậm chí đó là chân dung nghệ thuật’.

Anh Schulte cũng đã đưa ra sáng kiến: ‘Thay vì tranh cãi tới lui, chính ta có thể che tạm phần nhạy cảm trên cơ thể tượng Hercules vậy. Cách này thậm chí có thể gây thêm sự chú ý nữa’.

Công ty lữ hành này sau đó đã chủ động đăng ảnh tượng Hercules được quấn tấm vải đỏ rực ở phần nhạy cảm, với cách lý giải: điều này vừa không vi phạm chính sách của Facebook, mà lại tạo thêm sự chú ý cho điểm đến nổi tiếng.

Những vụ tranh cãi tương tự từng xảy ra liên quan đến sự nhạy cảm khi đưa tượng thần khỏa thân.

Đến nay, Facebook vẫn chưa có quy chuẩn xử sự chung.

Ngọc Bách (Theo RT)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI