TT Obama xoa dịu nỗi lo mang tên Trump: 'Mọi sự sẽ tốt đẹp khi ông Trump chính thức nhậm chức'

20/11/2016 - 16:40

PNO - Tổng Thống Barack Obama, hiện đang trong giai đoạn cuối của cuộc công du qua ba quốc gia khẳng định mọi sự sẽ diễn tiến tốt đẹp sau khi ông Trump chính thức nhậm chức tổng thống vào đầu năm tới.

Tổng Thống Barack Obama, hiện đang ở vào giai đoạn cuối của cuộc công du qua ba quốc gia, đã lặp lại thông điệp ông đã đưa ra lúc khởi đầu chuyến đi là nền dân chủ ở Mỹ không bị xâm hại và mọi sự sẽ diễn tiến tốt đẹp sau khi ông Trump chính thức nhậm chức tổng thống vào đầu năm tới.

Ông Obama đã tìm cách bảo vệ vị tổng thống mới, người có nhiều phát ngôn gây sốc, khi ông bắt đầu bị chê bai, chỉ trích, cũng như nhận được nhiều sự quan ngại về các chính sách kinh tế của mình.

Trước những lời dự đoán cũng như chỉ trích về chính sách kinh tế của ông Trump, Tổng thống Obama đã tìm cách giảm bớt những lo ngại của người dân châu Mỹ Latin trong ngày 19/11.

Người dân nơi đây cho rằng ông Trump sẽ hủy hết tất cả các giao dịch thương mại giữa họ và nước Mỹ, đồng thời tạo thêm nhiều vấn đề quốc tế khác. Nhưng ông Obama đã lên tiếng trấn an người dân “đừng suy diễn theo hướng tồi tệ nhất” và “hãy đợi câu trả lời từ văn phòng chính phủ trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào".

TT Obama xoa diu noi lo mang ten Trump: 'Moi su se tot dep khi ong Trump chinh thuc nham chuc'
TT Obama xoa dịu nỗi lo mang tên Trump ở mọi nơi: Lúc bạn tranh cử không phải lúc nào cũng giống với lúc lên nắm quyền

Ông Obama nói: "Đừng chỉ nghĩ đến điều tệ nhất. Tôi nghĩ rằng mọi người trên toàn thế giới đừng nên vội lên án ngay lập tức, mà hãy cho tổng thống tân cử một cơ hội để cùng nhau tiến lên. Cách bạn tranh cử không phải lúc nào cùng giống với lúc cai trị".

Theo Tổng thống Mỹ thì ông Trump có thể kiểm soát được các căng thẳng thương mại, cũng như các hiệp định thương mại mới có thể được ký kết, sửa đổi. Ông Obama cũng dự đoán khi chính quyền ông Trump nhìn thấy cách mà các hiệp định thương mại đang được thực hiện, thì chính quyền mới này sẽ biết được điều gì tốt cho nước Mỹ cũng như chính các đối tác của họ.

Ý kiến trên được ông Obama đưa ra trong buổi nói chuyện tại tòa thị chính với những người trẻ tuổi sau cuộc gặp với các lãnh đạo nước ngoài.

Lãnh đạo nhiều nước trong APEC từng mong muốn sẽ đạt được một số mục tiêu kinh tế thông qua hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tuy nhiên hiệp định này có thể sẽ không được ký kết, khi vấp phải sự phản đối quyết liệt từ ông Trump. Tổng thống mới đắc cử cho rằng những hiệp định này sẽ có tác động không tốt cho công dân Mỹ.

Theo như một tuyên bố từ Nhà Trắng, ông Obama cùng lãnh đạo 11 nước tham gia hiệp định TPP đã tìm cách “đảm bảo các thỏa thuận thương mại sẽ bình đẳng và cùng đóng góp cho một mục tiêu chung”.

Ông Obama cũng kêu gọi lãnh đạo các nước tiếp tục làm việc để thúc đẩy thông qua TPP dù hiệp định này đang trong tình thế hiểm nghèo.

Minh Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI