Trước thềm Đại hội, "phó tướng" chê bai ông Trump, khen ngợi bà Clinton hết lời

25/07/2016 - 06:35

PNO - "Phó tướng" của bà Clinton dành những lời có cánh cho người đã đặt sự tin tưởng lên mình để đối đầu với ông Trump không quên 'hạ thấp' đối thủ của mình.

Tối ngày 23/7, cách ngày diễn ra Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ chỉ một ngày, ứng viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ Tim Kaine đã có bài phát biểu đầu tiên trong chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, đề cập đến một tương lai lạc quan cho nước Mỹ đồng thời không quên chỉ trích hồ sơ của tỷ phú Donald Trump.

Trong bài phát biểu của mình, vị chính trị gia Tim Kaine với khả năng song ngữ, thỉnh thoảng thêm vào những cụm từ tiếng Tây Ban Nha, nhằm giới thiệu bản thân ông tới những cử tri chưa mấy quen mặt vị Thống đốc đến từ bang Virginia.

Truóc thèm Dại họi,
Hôm 22/7, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton công bố sự lựa chọn vị trí Phó Tổng thống của mình, thu hút sự chú ý của truyền thông từ ông Trump khi Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa vừa kết thúc. Phát biểu tại Miami, bà Clinton khẳng định: “Thượng nghị sĩ Tim Kaine có mọi thứ mà ông Trump và Pike không có. Ông ấy là người phù hợp nhất cho vị trí này”.

Ông Kaine đã chỉ trích tuyên bố gần đây của tỷ phú Trump rằng ông có thể không coi trọng các cam kết an ninh của NATO ở châu Âu cũng như phê phán lý lịch từng bị phá sản trong lĩnh vực casino của ông Trump cùng dự án trường ĐH Trump đầy tai tiếng gần đây.

“Khi Donald Trump nói rằng ông ấy đứng sau ủng hộ mọi người thì mọi người cũng nên cẩn thận. Ông Trump thường để lại những lời hứa bị phá vỡ và những mảnh đời vỡ vụn ở bất kỳ nơi nào ông đi qua. Chúng ta không thể cho Donald Trump làm như vậy với đất nước của mình”, ông Kaine cho biết.

Truóc thèm Dại họi,
Dọa 'buông' đồng minh NATO, Donald Trump đã khơi lửa giận ở châu Âu

Theo đó, các quan chức châu Âu đã tỏ ra rất bất bình với tuyên bố của ông Trump rằng nếu ông đắc cử, Mỹ sẽ không bảo vệ các thành viên NATO vô điều kiện, và trong trường hợp một nước thuộc khối bị tấn công, ông sẽ xem xét đóng góp của quốc gia đó như thế nào cho NATO rồi mới ra tay can thiệp.

Tuyên bố này đã làm bùng lên làn sóng phản ứng giận dữ trong giới chức ở Nhà Trắng, NATO và thậm chí là cả các lãnh đạo đảng Cộng hòa.

Quay trở lại bài phát biểu của "phó tướng" Tim Kaine, ông hết lời ca ngợi bà Clinton là người “không lăng mạ người khác, rất biết lắng nghe mọi người”. Ông cũng khẳng định giữa hai người cùng chia sẻ một niềm tin chung, đó là “làm tất cả mọi việc tốt có thể”.

Chỉ còn gần một ngày nữa là Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ sẽ diễn ra. Các công tác chuẩn bị đã được hoàn tất cho công cuộc Cựu Ngoại trưởng Mỹ chính thức tiếp nhận lời đề cử vị trí ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ngày 8/11 sắp tới tổ chức tại Philadelphia từ 25 - 28/7.

Truóc thèm Dại họi,
Dự kiến có khoảng 50.000 người tham dự đại hội đảng Dân chủ sẽ diễn ra vào 25/7, trong đó có 5.000 đại biểu.

Bà Clinton đang có 2.806 phiếu đại biểu ủng hộ, vượt 423 phiếu so với số phiếu cần thiết để trở thành ứng viên chính thức của đảng ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Đối thủ duy nhất của bà Clinton là Thượng nghị sỹ Bernie Sanders hiện có 1.880 phiếu.

Minh Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI