Trước giờ G vẫn thua điểm, ông Trump nói người ủng hộ bà Clinton "bắt tay với quỷ dữ"

08/11/2016 - 12:10

PNO - "Ông Sanders đã thực hiện một thỏa thuận với quỷ dữ, những di sản mà ông ta để lại đã bị hủy hoại bởi chính hành động này, ông ta phải tự cảm thấy xấu hổ vì điều đó", ông Trump chỉ trích.


Cách đây vài giờ, tại Scranton, Pennsylvania, ông Trump đã có một bài phát biểu tranh cử trước giờ G, đáng chú ý, trong bài phát biểu này, ông đột nhiên công kích Thượng nghị sĩ Sanders vì ông này đã ủng hộ chiến dịch chạy đua của bà Clitnon.

"Ông Sanders đã thực hiện một thỏa thuận với quỷ dữ, những di sản mà ông ta để lại đã bị hủy hoại bởi chính hành động này, ông ta phải tự cảm thấy xấu hổ vì điều đó", ông Trump chỉ trích.

Truoc gio G van thua diem, ong Trump noi nguoi ung ho ba Clinton
Trước giờ G vẫn thua điểm, ông Trump nói người ủng hộ bà Clinton "bắt tay với quỷ dữ"

Ông Trump nói rằng, ông Sanders đã "bắt tay với quỷ dữ" khi ủng hộ bà Clinton vào Nhà Trắng. Phát biểu này bắt nguồn từ việc vào thứ Hai tuần trước, bà Clinton đã có bài phát biểu tại Grand Michigan rằng nếu trở thành Tổng thống Mỹ thì bà sẽ có sự kết hợp chặt chẽ với ông Sanders.

Tuyên bố này của ông Trump đưa ra trong bối cảnh chỉ còn vài giờ nữa là diễn ra đêm quyết định nhưng ông vẫn đang ở trong tình thế bị dẫn trước. Hillary Clinton dẫn trước Donald Trump trong hàng loạt khảo sát, giữ vững lợi thế trong bối cảnh cuộc đua ở các bang dao động ngày càng gay cấn.

Kết quả khảo sát Reuters/Ipsos công bố ngày 4/11 cho thấy, 44% cử tri tiềm năng ủng hộ Hillary Clinton, đảng Dân chủ, 39% đứng về phía ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Khảo sát thực hiện trực tuyến bằng tiếng Anh tại 50 bang từ ngày 30/10 đến 3/11 với 2.021 người được cho là cử tri tiềm năng. Sai số là 3%, Reuters đưa tin.

Khoảng cách dẫn trước của Clinton theo từng ngày trong khảo sát Reuters/Ipsos thực hiện tuần trước biến động từ 4% đến 7%. Những khảo sát khác cho thấy cuộc đua vào Nhà Trắng ngày càng khốc liệt. Theo Real Clear Politics, tính trung bình các kết quả khảo sát lớn, ước tính Clinton ngày 4/11 dẫn trước Trump chỉ chưa đầy 2%, giảm so với 5% tuần trước.

Theo kết quả khảo sát McClatchy-Marist, thực hiện từ ngày 1 đến 3/11, tỷ lệ cử tri tiềm năng bỏ phiếu cho Clinton và Trump lần lượt là 46% và 44%. Sai số trong khảo sát là 3,2%.

Clinton còn dẫn trước Trump 4% trong khảo sát ABC/Washington Post, 2% trong khảo sát do Fox News thực hiện.

Ứng viên đảng Dân chủ dường như đang mất lợi thế tại một số bang như Florida, North Carolina và Michigan. Cử tri tại những bang dao động này có thể nghiêng về phía Cộng hòa hoặc Dân chủ, mang tính quyết định trong cuộc bầu cử.

Reuters/Ipsos ước tính Clinton có 90% cơ hội thắng cử. Phe Cộng hòa cũng ngày càng lạc quan về khả năng Trump chiến thắng, sau khi giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo xem xét hàng loạt email mới nghi liên quan đến cuộc điều tra bê bối trước đó của bà Clinton.

Tiêu Giao (Theo Sputnik)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI