Trung Quốc tử hình hiệu trưởng dùng thuốc chuột giết học sinh

05/04/2014 - 17:28

PNO - PNO - Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 5/4 đưa tin một hiệu trưởng trường mẫu giáo và một tòng phạm đã bị kết án tử hình trong vụ đầu độc học sinh bằng thuốc chuột khiến 2 bé gái thiệt mạng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trung Quoc tu hinh hieu truong dung thuoc chuot giet hoc sinh

Mẹ (trái) và bà của một trong hai bé gái thiệt mạng trong vụ đầu độc sữa chua - Ảnh: AFP

Hiệu trưởng Shi Haixia do tức giận với việc trường đối thủ thu hút nhiều học sinh hơn nên đã bơm thuốc chuột vào một chai sữa chua. Sau đó bà yêu cầu nhân viên Yang Wenming bỏ nó trên đường hồi cuối tháng 4/2013.

Hai chị em đã thiệt mạng sau khi uống chai sữa chua, vốn được bỏ chung với một cuốn vở và một cây bút chì trong túi nhựa để trên đường dẫn đến trường mẫu giáo ở huyện Bình Sơn, thuộc tỉnh Hà Bắc.

Một tòa án ở Thạch Gia Trang, thủ phủ Hà Bắc, kết luận Shi và Yang phạm tội đầu độc và tuyên mức án cao nhất là tử hình.

Hiện chưa rõ hai bị cáo có kháng án hay không. Tòa án Tối cao Trung Quốc sẽ xem lại toàn bộ các án tử hình.

Quản lý trường mẫu giáo là vấn đề nan giải ở Trung Quốc, nơi thường xuyên xảy ra những trường hợp ngược đãi trẻ em. Gần đây nhất, nhiều trường mẫu giáo trên khắp nước bị phát hiện cho trẻ em dùng thuốc cấm để tăng tỷ lệ hiện diện.

THẢO QUÂN (Theo AP, Telegraph)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI