Trung Quốc truy tố một bà mẹ bán con ruột với giá 7.000 USD

25/01/2015 - 20:08

PNO - PNO - Truyền thông Trung Quốc ngày 25/1 đưa tin một phụ nữ ở tỉnh Hà Nam đã bị truy tố về tội bán con ruột của mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trung Quoc truy to mot ba me ban con ruot voi gia 7.000 USD
Một gia đình Trung Quốc - Ảnh: Telegraph

Tân Hoa xã dẫn thông báo của chính quyền địa phương cho biết người phụ nữ họ Hoàng đã thông đồng với một bác sĩ sản khoa tại bệnh viện ở huyện Tân Hương để bán đưa con mới sinh của mình với giá 42.000 nhân dân tệ (gần 7.000 USD). Bác sĩ trên cũng đã bị truy tố.

Vào tháng 8/2014, một dân làng đến cảnh sát để trình báo rằng cháu trai của bà đã bị bán. Hoàng, con dâu của bà, đã nói với gia đình rằng đứa trẻ đã chết không lâu sau khi chào đời, nhưng một người thân đã phát hiện bé trai thực sự đã bị bán.

Trong quá trình điều tra, Hoàng khai cô có một con trai với người chồng cũ, nhưng thường xuyên cãi nhau với người chồng hiện tại và lo ngại rằng đứa bé mới sinh sẽ tác động đến cuộc sống đứa con đầu lòng của mình.

Theo các công tố viên, bác sĩ nói trên đã được trả 7.000 nhân dân tệ để giúp cô này tìm cặp vợ chồng mua con mình.

Hiện đứa trẻ đang được bà của mình chăm sóc. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

THẢO QUÂN
(Theo Tân Hoa xã)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI