Trung Quốc tập trận quy mô lớn chưa từng có ở Biển Đông

13/04/2018 - 09:00

PNO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia thị sát cuộc tập trận quy mô lớn chưa từng có, kéo dài 5 ngày (5-11/4), của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông.

Phát biểu tại một địa điểm không được tiết lộ, ông Tập nói sự cần thiết có lực lượng hải quân mạnh “chưa bao giờ cấp bách hơn lúc này”.

Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 10.000 sĩ quan và binh sĩ hải quân, 76 máy bay chiến đấu và một hạm đội gồm 48 tàu chiến và tàu ngầm.

Trung Quoc tap tran quy mo lon chua tung co o Bien Dong
Ông Tập Cận Bình thị sát cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông - Ảnh: Reuters

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin đây là cuộc tập trận lớn nhất kiểu này ở Biển Đông.

Sau cuộc tập trận này, Trung Quốc sẽ tiến hành đợt tập trận bắn đạn thật tại eo biển Đài Loan, ngày 18/4.

Trung Quoc tap tran quy mo lon chua tung co o Bien Dong
Binh sĩ Trung Quốc trên tàu sân bay tham gia tập trận - Ảnh: CCTV 13

Các hoạt động bồi lấp đảo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian gần đây tiếp tục làm tăng thêm căng thẳng vốn có ở Biển Đông.

Trung Quoc tap tran quy mo lon chua tung co o Bien Dong
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tham gia tập trận tại Biển Đông - Ảnh: CCTV 13

Báo chí Hong Kong đưa tin, tàu sân bay Liêu Ninh cùng các tàu chiến hộ tống triển khai gần đảo Hải Nam.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt của hải quân Mỹ - nhóm tác chiến số 9 tiến vào Biển Đông hôm 3/4, sau khi kết thúc chuyến thăm Singapore.

Trung Quoc tap tran quy mo lon chua tung co o Bien Dong
Tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt đậu tại căn cứ hải quân Changi, Singapore, ngày 3/4 - Ảnh: Reuters

Tàu sân bay Theodore Roosevelt được tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill và khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Sampson hộ tống.

Trước đó, ngày 23/3 một tàu khu trục của Hải quân Mỹ tiến hành hoạt động “tự do hàng hải” bên trong phạm vi 12 hải lý của một đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Hòa Ninh (Theo BBC, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI