Trung Quốc “muốn lập căn cứ hải quân ở Ấn Độ Dương”

01/10/2014 - 06:20

PNO - PNO - Truyền thông Đài Loan ngày 30/9 cho biết Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang tìm cách xây dựng các quân cảng ở Ấn Độ Dương để theo dõi “nhất cử nhất động” của hải quân Ấn Độ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trung Quoc “muon lap can cu hai quan o An Do Duong”

Tàu ngầm ngầm điện-diesel lớp Tống Type 039 của Trung Quốc tại cảng Colombo của Sri Lanka - Ảnh: Want China Times

Theo báo Want China Times, tờ Yomiuri Shimbun (Nhật) đã tiết lộ thông tin trên sau khi một tàu ngầm và các tàu chiến của Trung Quốc ghé thăm Sri Lanka, Iran và Pakistan.

Trong thời gian từ ngày 7-14/9, một tàu ngầm điện-diesel lớp Tống Type 039 đã neo tại cảng Colombo của Sri Lanka để nhận hàng tiếp tế. Đây là lần đầu tiên một tàu ngầm Trung Quốc công khai đến một cảng ở Ấn Độ Dương.

Chuyến thăm Sri Lanka của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau sự xuất hiện của tàu ngầm Trung Quốc cũng cho thấy Bắc Kinh đang ra sức củng cố quan hệ đối tác với Sri Lanka. Sau khi ghé Colombia, chiếc tàu trên tiếp tục di chuyển đến Vịnh Aden, theo thông báo của hải quân Trung Quốc.

Chiếc Changchun, một tàu khu trục mang tên lửa đạn đạo Type 052C, và Changzhou, một tàu hộ tống mang tên lửa đạn đạo Type 054A cũng đã thực hiện các cuộc diễn tập chung với hải quân Iran và Pakistan khi ghé thăm Bandar Abbas và Karachi. Những cuộc diễn tập là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang cố gắng bành trướng ảnh hưởng đến khu vực này thông qua việc biến đổi hải quân Trung Quốc thành hải quân viễn dương thực thụ, theo Yomiuri Shimbun.

Tờ báo Nhật còn cho biết Trung Quốc đang thảo luận việc hợp tác hàng hải với Seychelles, Mauritius, Maldives, Sri Lanka, Bangladesh và Campuchia. Đô đốc Robin K. Dhowan, Tham mưu trưởng hải quân Ấn Độ, nói rằng Trung Quốc rõ ràng đang tìm kiếm các đồng minh nhằm bao vây Ấn Độ.

Ông Dhowan khẳng định hải quân Ấn Độ sẽ theo dõi nỗ lực bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Nếu Trung Quốc bắt đầu gia tăng các hoạt động tại Ấn Độ Dương, điều đó có thể trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với Ấn Độ, ông nhấn mạnh.

HUY KHANG
(Theo Want China Times)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI