Trung Quốc: Camera ghi lại cảnh giáo viên dùng tăm chọc vào tay trẻ

30/11/2017 - 10:36

PNO - Khi bê bối lạm dụng trẻ em gây tranh cãi ở Bắc Kinh dần đi đến hồi kết, một vụ bê bối khác vừa xảy ra ở tỉnh Hà Bắc. Lần này, camera giám sát đã ghi lại toàn bộ sự việc.

Hôm thứ Hai, các phụ huynh có con theo học tại trường mẫu giáo ở quận Yanshan, Hà Bắc đã đệ đơn khiếu nại sau khi cảnh quay giám sát từ bên trong trường cho thấy giáo viên bạo hành trẻ em.

Trung Quoc: Camera ghi lai canh giao vien dung tam choc vao tay tre
Cô giáo dùng tăm tre chọc vào tay và đánh đập học sinh.

Trong đoạn phim, giáo viên dùng tăm tre đâm vào người các bé, rồi sau đó đánh vào mông các em. Một lần khác, cô giáo lại bắt đứa trẻ tự tát vào mặt.

Một phụ huynh mô tả rằng giáo viên còn phạt trẻ đứng yên hơn một giờ vì không chịu ngủ trưa.

 

Tờ Tin tức Bắc Kinh cũng đăng tải nhiều hình ảnh về những vết trầy xước và vết bầm trên người các bé. Các thương tích này được cho là do giáo viên gây ra.

Trong một đoạn phim khác, cô giáo bị đám đông phụ huynh bắt quỳ xuống và nói: “Tôi đã sai!”

Trung Quoc: Camera ghi lai canh giao vien dung tam choc vao tay tre
 
Trung Quoc: Camera ghi lai canh giao vien dung tam choc vao tay tre
 
Trung Quoc: Camera ghi lai canh giao vien dung tam choc vao tay tre
Các vết bầm, vết thương trên người trẻ do giáo viên gây ra.

Nhà trẻ đang tạm đình chỉ hoạt động để cảnh sát tiến hành điều tra.

Vụ việc này xảy ra ngay sau vụ xì căng đan tại một trường mầm non nổi tiếng ở Bắc Kinh, thu hút sự chú ý của cả nước, trở thành chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc trong tuần qua.

Hôm thứ Ba 28/11, cảnh sát tuyên bố rằng, một số phụ huynh đã ngụy tạo những câu chuyện lạm dụng tình dục trẻ em, nhưng khẳng định rằng một trong các giáo viên có hành vi trừng phạt trẻ bằng kim may.

Trên thực tế, các trường hợp lạm dụng trẻ em cấp mẫu giáo xảy ra với tần số đáng báo động tại Trung Quốc, nhưng dường như chúng chỉ khuấy động dư luận khi xảy ra tại các trường mầm non tư thục đắt tiền ở các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải.

Những vụ tai tiếng tương tự xảy ra ở nông thôn thường bị bỏ sót hoặc thậm chí bị cơ quan chức năng lờ đi.

Linh La (Theo Shanghaiist)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI