Trung Quốc, Ấn Độ hỗ trợ công tác cứu hộ ở Nepal

28/04/2015 - 19:53

PNO - PN - Hiện tại, chính phủ Nepal đang rất cần sự hỗ trợ trong việc ứng phó với hậu quả của trận động đất kinh hoàng nhất trong gần một thế kỷ qua. Là những người bạn láng giềng, Ấn Độ và Trung Quốc đang triển khai lực...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trung Quoc, An Do ho tro cong tac cuu ho o Nepal

Nhân viên cứu hộ Trung Quốc dốc sức tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Reuters

Trong bệnh viện 12 giường nằm sâu trong dãy núi Himalaya ở Nepal, những chiếc máy bay trực thăng của Lực lượng Không quân Ấn Độ đang làm việc cật lực để đưa những người thương vong được cứu sống trong trận động đất lịch sử của Nepal hôm 25/4.

Còn tại thủ đô Kathmandu, lực lượng cứu hộ Trung Quốc trong bộ đồng phục đỏ đang khẩn trương tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát.

Dhruba Kandel, một người dân ở làng Dhading cho biết: “Nếu không có những máy bay trực thăng, chắc sẽ còn có nhiều người mắc kẹt ở núi phải bỏ mạng”.

Trước đó, Trung Quốc cam kết  hỗ trợ cho Nepal 3,3 triệu USD. Trong khi đó Thủ tướng Ấn Độ hứa “sẽ lau sạch nước mắt của người dân Nepal”. Ngoại trưởng Nepal Mahendra Bahadur Pandey hôm nay, 28/4, còn cho biết: “Trung Quốc và Ấn Độ đang cho triển khai lực lượng cứu hộ đến Nepal và họ đang làm việc cật lực”.

Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia có kinh nghiệm trong công tác cứu hộ cứu nạn của người dân khi xảy ra thảm hoạ thiên tai.

PHƯƠNG ANH
(Theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI