Trung Phi giải ngũ toàn bộ lính trẻ em

06/05/2015 - 11:58

PNO - PN - Đại diện Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hôm 5/5 cho biết, các phe phái vũ trang trong cuộc xung đột tại Cộng hòa Trung Phi vừa đạt được thỏa thuận “giải ngũ” toàn bộ số trẻ em cầm súng hoặc làm những công việc phục...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trung Phi giai ngu toan bo linh tre em

Trung Phi giai ngu toan bo linh tre em

Trung Phi giai ngu toan bo linh tre em

Chiến binh trẻ em tại Cộng hòa Trung Phi - Ảnh: AFP/Getty Images

Thỏa thuận liên quan đến khoảng từ 6.000 đến 10.000 trẻ em đang trực tiếp hoặc gián tiếp cầm súng tại đất nước này. Tám nhóm vũ trang chính trong cuộc xung đột cũng đồng ý với việc ngừng tuyển mộ thêm các các tay súng trẻ em.

Phái viên của UNICEF tại Cộng hòa Trung Phi, ông Mohamed Malick Fall đánh giá: “Đây là một bước tiến đáng kể trong việc bảo vệ trẻ em của đất nước này”. Ông nói thêm: “Cộng hòa Trung Phi là một trong những nơi tồi tệ nhất trên thế giới đối với trẻ em. UNICEF mong mỏi được hợp tác với nhà chức trách địa phương để giúp tái hòa nhập những trẻ em này với gia đình chúng”.

Thỏa thuận nói trên được ký kết trong một hội nghị hòa giải quốc gia kéo dài một tuần nhằm kết thúc vòng luẩn quẩn của cuộc xung đột phe phái vốn đã kéo dài tại quốc gia này khiến hàng ngàn người chết và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa của mình. Đất nước nghèo đói này hiện bị xâu xé bởi nhiều nhóm vũ trang thuộc hai phe phái chính gồm phe chính phủ được sự ủng hộ của người Thiên chúa giáo ở miền Nam và phe Hồi giáo với nhiều nhóm nổi dậy tại miền Bắc.

Tại hội nghị, các bên đã đồng ý một kế hoạch giải phóng hết mọi trẻ em đang tham gia các nhóm này, đưa chúng trở về với gia đình, bảo vệ và xây dựng lại cuộc sống cho chúng sau những ngày tháng kinh hoàng trong những cuộc giao tranh đẫm máu.

DƯƠNG BÍCH LIÊN
(Theo Trust)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI