Trực thăng LHQ rơi ở Mali, hai lính gìn giữ hòa bình thiệt mạng

18/03/2015 - 10:15

PNO - PN - Bộ quốc phòng Hà Lan ngày 17/3 cho biết, một chiếc máy bay trực thăng của Hà Lan thuộc sứ mệnh của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã bị rơi ở Mali, làm hai quân nhân nước này thiệt mạng.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Truc thang LHQ roi o Mali, hai linh gin giu hoa binh thiet mang

Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Mali được đánh giá là khá hùng mạnh với 11.000 quân nhân - Ảnh: AFP

Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ cho biết chiếc máy bay trực thăng Hà Lan đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp trong một cuộc tập trận quân sự. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Hà Lan, Tướng Tom Middendorp, hôm qua 17/3 xác nhận chiếc máy bay rơi vào chiều cùng ngày làm một cơ trưởng 30 tuổi và một phi công 26 tuổi tử nạn. Tướng Tom Middendorp cũng cho biết công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành.

Chiếc trực thăng này phục vụ cho sứ mệnh Minusma (Phái bộ LHQ bình ổn Mali) thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình kể từ khi các tay súng thuộc phiến quân Hồi giáo bị đánh bại tại khu vực này.

Hà Lan có 450 người tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình gồm 11.000 quân nhân tại Mali. Sứ mệnh Minusma đảm trách nhiệm vụ gìn giữ an ninh kể từ năm 2013 sau khi Pháp tham gia vào chiến dịch truy quét lực lượng phiến quân Hồi giáo trước đó một năm.

Các cuộc tấn công của phiến quân nhằm vào sứ mệnh Minusma vẫn thường xuyên xảy ra. Đầu tháng này, một quả rocket đã rơi vào căn cứ quân sự của LHQ ở Mali làm ba người thiệt mạng.


PHƯƠNG ANH
(Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI