Triều Tiên phóng tên lửa mạnh nhất, uy hiếp Mỹ, châu Âu, Australia

29/11/2017 - 06:20

PNO - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa, có thể là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, vào khoảng 3:17' sáng 29/11 (giờ địa phương).

"Triều Tiên đã phóng lên lửa chưa rõ chủng loại ra biển Hoa Đông từ Pyongsong, tỉnh Nam Pyongan, vào khoảng 3:17' sáng nay" - Yonhap dẫn lời quân đội Hàn Quốc cho biết.

Trieu Tien phong ten lua manh nhat, uy hiep My, chau Au, Australia
 

Tên lửa này đã bay trong khoảng 50 phút, với hành trình bay khoảng 1000km, và tầm cao nhất đạt được là 4500km.

Tên lửa này sau đó rơi xuống khu vực đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Tờ Guardian nhận định đây là tên lửa mạnh nhất mà Triều Tiên thử nghiệm cho tới lúc này.

Các dữ liệu cho thấy có thể loại tên lửa Triều Tiên vừa phóng thử là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Nếu được hoàn thiện ở mức độ tiêu chuẩn, tên lửa này có thể bay 10.000km (có nơi cho rằng 13.000km).

Với tầm bay đó, nó có thể uy hiếp Hawaii, nơi Mỹ đặt đầu não của lực lượng Thái Bình Dương, thậm chí Washington, toàn bộ khu bờ Tây của Mỹ, châu Âu và cả Australia.

Minh Thu (theo Jonhap)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI