Trái đất ấm lên, gấu Bắc cực có nguy cơ đói ăn

17/07/2015 - 14:48

PNO - PN - Các nhà khoa học mới đây cho biết gấu Bắc cực đang có xu hướng mất dần khả năng thích nghi với tình trạng thiếu thức ăn giữa lúc trái đất đang ấm dần lên.

Trai dat am len, gau Bac cuc co nguy co doi an

Gấu Bắc cực đang đối mặt với nguy cơ thiếu thức ăn vì băng tan - Ảnh: SPL

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science (khoa học) số ra ngày 17/7, các nhà khoa học tin rằng những con vật này  phải thích ứng với kiểu “đi bộ ngủ đông”  - có nghĩa là giảm sự trao đổi chất và giảm hoạt động để ít tiêu hao năng lượng và trữ nguồn năng lượng này cho việc ngủ đông) bởi không có đủ thức ăn để gấu có thể dự trữ cho kỳ ngủ đông.

Lý giải cho hiện tượng này, các nhà khoa học cho biết trái đất ấm dần lên làm cho thức ăn của gấu trở nên khan hiếm. Nhóm nghiên cứu nói rằng sự sinh tồn của một số loài động vật đang trở nên mong manh bởi hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Năm 2008, Mỹ liệt gấu Bắc cực vào danh sách những loài động bị đe dọa. Cũng vào thời điểm đó, Bộ trưởng Nội vụ nước này nhấn mạnh mực nước biển giảm đáng kể cũng là nguy cơ mà những con gấu đang phải đối mặt.

Gấu Bắc cực chủ yếu sống nhờ vào nguồn thức ăn là hải cẩu sinh sống ở những tảng băng. Thế nhưng, trái đất ấm lên khiến băng tan cũng đồng nghĩa số lượng hải cẩu giảm, gây khó khăn lớn cho loài gấu trong việc tìm kiếm thức ăn.

Trai dat am len, gau Bac cuc co nguy co doi an

Các nhà nghiên cứu kiểm tra hơi thở của gấu - Ảnh: BBC

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, gấu Bắc cực phải thích nghi với điều kiện sống thay đổi bằng việc giảm lượng calo nạp vào cơ thể, và để làm được điều này chúng phải “đi bộ ngủ đông”, giống như một số loài gấu khác cũng đã làm để thích nghi với tình trạng khan hiếm thức ăn.

Để kiểm tra khái niệm này, các nhà khoa học đã gắn thiết bị theo dõi trên cơ thể của gấu Bắc Cực. Qua đó, họ phát hiện, việc gấu giảm các hoạt động trong mùa hè cũng không thể bù đăp đủ nguồn năng lượng cho hoạt động ngủ đông.

John Whiteman, một thành viên trong nhóm nghiên cứu của Đại học Wyoming (Mỹ), gấu Bắc Cực khó thích ứng với điều kiện sống liên quan đến việc thiếu thức ăn song lại có thể tăng khả năng bơi trong nước lạnh. “Khả năng này tạm thời cho phép bộ phận bên ngoài bảo vệ các cơ quan bên trong của cơ thể khi thiếu thức ăn”, John nói.

Tuy nhiên, theo số liệu thu thập được, các nhà khoa học cũng khẳng định, mặc dù gấu thể hiện khả năng xuất chúng trong việc bơi dưới lòng nước lạnh song điều đó cũng không đủ để đền bù lượng năng lượng bị thiếu hụt do thiếu thực phẩm.

Kết quả của cuộc nghiên cứu là tiền đề kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường.

LÊ VÂN
(Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI