Tổng thống Putin và giấc mơ tuyệt vời mang tên World Cup

15/06/2018 - 06:25

PNO - Nước Nga đã có ngày khai mạc World Cup không thể trọn vẹn hơn, tất cả hoàn hảo đến không tưởng. Không ai khác, ông Putin chính là người đưa giấc mơ tuyệt vời ấy đến xứ sở Bạch Dương.

Lễ khai mạc World Cup 2018 ấm cúng, truyền tải được thông điệp kết nối chính là giấc mơ có thật của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chiến thắng 5-0 trước Saudi Arabia là câu trả lời thuyết phục nhất về những nỗ lực mà các tuyển thủ Nga dành cho người hâm mộ. 

Những ngày trước khi khai mạc World Cup, ông Putin xuất hiện trên truyền thông khẳng định Nga sẽ nỗ lực hết mình để không có khủng bố, hooligan xuất hiện ở mùa giải năm nay.

Tong thong Putin va giac mo tuyet voi mang ten World Cup
Tổng thống Nga Putin phát biểu tại lễ khai mạc World Cup 2018.

Ông Putin cũng thừa nhận Nga không phải là đội mạnh nhưng với tất cả những gì nước Nga làm được cho World Cup 2018 đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Nga Putin hi vọng đây sẽ là cú huých mạnh cho nền bóng đá nước này.

Việc đăng cai và tổ chức thành công World Cup 2018 có ý nghĩa rất lớn với nước Nga, vì quốc gia này đang chịu sự trừng phạt của châu Âu từ sau sự kiện Nga sáp nhập Crưm.

Tong thong Putin va giac mo tuyet voi mang ten World Cup
Ông Putin phát biểu tại sân vận động St. Petersburg trong lễ khai mạc Confederations Cup (Cúp Liên đoàn các châu lục) tháng 6/2017, sự kiện được coi là tập dượt chuẩn bị cho World Cup 2018.

Người dân Nga hiểu rõ điều này. Báo cáo từ Ủy ban tổ chức địa phương Nga 2018 cho biết, 77% người dân tham gia khảo sát của đơn vị này tin rằng việc Nga đăng cai World Cup giúp đưa đất nước thoát khỏi sự cô lập của nhiều quốc gia châu Âu và làm tăng vị thế đất nước.

Tong thong Putin va giac mo tuyet voi mang ten World Cup
Người Nga tự hào khi nước Nga đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh.
Tong thong Putin va giac mo tuyet voi mang ten World Cup
Tổng thống Nga Putin trổ tài dắt bóng tại Điện Kremlin.

Tháng 12/2010, đích thân ông Putin khi ấy là Thủ tướng Nga đã có mặt tại buổi thuyết trình về kế hoạch giành quyền đăng cai World Cup 2018 tại trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ. Bằng uy tín và cách thể hiện ấn tượng của mình, ông Putin đã giúp Nga trở thành chủ nhà World Cup 2018.

Tong thong Putin va giac mo tuyet voi mang ten World Cup
Ông Putin bắt tay với cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter năm 2010.

Quan chức FIFA khi đó là Vitaly Mutko cho biết: “Ông Putin làm tất cả để Nga đăng cai. Ông ấy là chìa khóa cho chiến thắng của nước Nga”.

Tong thong Putin va giac mo tuyet voi mang ten World Cup
Ông Putin cùng danh thủ Pelé và danh thủ Maradona.

Trong một cuộc khảo sát mới đây, 77% số người Nga được hỏi đều cho rằng, tổ chức World Cup 2018 không chỉ đưa Nga ra khỏi sự cô lập, mà còn làm tăng vị thế của đất nước.

Tong thong Putin va giac mo tuyet voi mang ten World Cup
Sự kiện đếm lùi 1.000 ngày trước ngày khai mạc World Cup 2018 diễn ra tại Quảng trường Đỏ với sự tham gia của Tổng thống Nga Putin.

Trong số 11,7 tỷ USD Nga đầu tư cho World Cup thì có đến 4 tỷ USD dành để xây mới, tu sửa 12 sân vận động tại 11 thành phố tổ chức sự kiện thể thao này.

Tong thong Putin va giac mo tuyet voi mang ten World Cup
Tháng 5/2017, Tổng thống Nga Putin đã đón Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến thăm sân vận động FC Krasnodar.
Tong thong Putin va giac mo tuyet voi mang ten World Cup
Ông Putin trực tiếp giám sát thi công sân vận động phục vụ World Cup 2018.

Ông Putin đã nói với Chủ tịch FIFA lúc ấy: “Chúng tôi sẽ làm tất cả với khả năng của mình để chắc chắn đảm bảo điều kiện cơ sở hạ tầng cho các sân vận động ở Nga. Dịch vụ chúng tôi muốn dành cho các cầu thủ, người hâm mộ là ở mức cao nhất”.

Ông Putin liên tục xuất hiện trong nhiều sự kiện quan trọng để vận động cho nước Nga và có mặt trong hàng loạt cuộc giám sát quá trình chuẩn bị World Cup.

Anh Thông (Theo welcome2018, TASS)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI