Tội phạm tình dục Hàn Quốc tăng 200% dù có thể bị thiến

05/01/2015 - 10:52

PNO - PNO - Số vụ xâm phạm tình dục Hàn Quốc đã tăng hơn 200% trong thập niên qua. Đây là con số rất đáng báo động, buộc các nhà lập pháp Hàn Quốc phải nỗ lực chạy đua để tăng cường các biện pháp trừng phạt.

Toi pham tinh duc Han Quoc tang 200% du co the bi thien
Xâm phạm, bạo lực tình dục ngày càng nhiều ở Hàn Quốc - Ảnh: TNP

Báo cáo trên do Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc mới công bố. Năm 2003, số trường hợp phạm tội liên quan đến tình dục là 7.332 vụ thì năm 2013, số vụ vi phạm là 22.292. Theo phân tích của Đại học, tình hình tội phạm tình dục sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới trong khi những tội khác như giết người, trộm cướp lại giảm.

Riêng đối tượng phạm tội là người nước ngoài cũng đang có dấu hiệu ngày càng tăng. Trong năm 2009, số người bị bắt là 198 người còn năm 2013, số người phạm tội là 390 người.

Trong năm nay, chính quyền Hàn Quốc đã áp dụng những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với các loại tội phạm này. Một trong những hình phạt gây tranh cãi là thiến hoá học (thực chất là một quá trình điều trị) dành cho đối tượng tội phạm xâm hại tình dục với trẻ em dưới 16 tuổi hoặc những người có khả năng phạm tội tình dục nhiều lần. Người phạm tội sẽ bị thiến hai tháng trước khi mãn hạn tù.

Hình phạt trên đã được đưa vào thử nghiệm quy mô nhỏ vào tháng 6/2011 với một số trường hợp. Chi phí cho mỗi trường hợp thiến hoá học là hơn 4.500 USD.

THIÊN NHƯ
(Theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI