Tin tặc Trung Quốc tích cực nhòm ngó Đông Nam Á

13/04/2015 - 20:18

PNO - PN – Theo các chuyên gia của Công ty bảo mật mạng FireEye Inc., các tin tặc, chủ yếu từ Trung Quốc, suốt một thập kỷ qua đã thu thập trái phép thông tin từ các chính phủ và doanh nghiệp trong khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tin tac Trung Quoc tich cuc nhom ngo Dong Nam A

Công ty bảo mật mạng FireEye Inc. cho biết tin tặc Trung Quốc đang tích cực dòm ngó các nước Đông Nam Á - Ảnh: Getty Images

Trong một báo cáo công bố hôm nay (13/4), FireEye nói các hoạt động đánh cắp thông tin được thực hiện từ khoảng năm 2005, và "tập trung vào các mục tiêu chính phủ cũng như thương mại, những đối tượng nắm giữ các thông tin chính trị, kinh tế và quân sự quan trọng trong khu vực".

Các tác giả của báo cáo nêu rõ “nỗ lực phát triển có kế hoạch và bền vững các mục tiêu khu vực và sứ mệnh hoạt động tin tặc khiến người ta tin rằng hoạt động này được nhà nước bảo trợ, trong đó nhiều khả năng nhất thế lực đứng đằng sau là chính phủ Trung Quốc".

Bryce Boland, Giám đốc Công nghệ Châu Á Thái Bình Dương của FireEye, một trong các đồng tác giả của báo cáo, nói rằng các cuộc tấn công vẫn đang xảy ra, ông lưu ý rằng các máy chủ của những kẻ tấn công hiện vẫn đang hoạt động, và FireEye tiếp tục phát hiện các cuộc tấn công nhắm vào khách hàng của mình.

Trung Quốc luôn phủ nhận các cáo buộc cho rằng họ sử dụng Internet để theo dõi các chính phủ, các tổ chức và công ty. Cả Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng như Cục quản trị không gian ảo của nước này đều không đưa ra bình luận gì khi được chất vấn liên quan đến báo cáo của FireEye.

Trước đó, Trung Quốc từng bị cáo buộc nhắm mục tiêu do thám đến các nước Nam Á và Đông Nam Á. Năm 2011, các nhà nghiên cứu của Công ty an ninh tin học McAfee đã báo cáo về một chiến dịch mang tên Shady Rat (chuột trong bóng tối) tấn công các chính phủ châu Á, các tổ chức và doanh nghiệp.

THANH VÂN
(Theo Reuters)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI