Tìm thấy ‘Người đẹp ngủ’ 2.000 năm tuổi

12/06/2015 - 07:31

PNO - PN - Các nhà khảo cổ vừa phát hiện ngôi mộ của một người phụ nữ được cho là rất đẹp. Cô nằm trong tư thế đang ngủ, đầu hướng về chiếc gương soi suốt gần 2.000 năm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cô gái đã chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng, đầu hướng về chiếc gương soi suốt gần 2.000 năm.

Ngôi mộ cổ cùng với các đồ tạo tác ‘phi thường' có niên đại từ thế kỷ thứ nhất và thứ hai được tìm thấy trong một cuộc khai quật kéo dài sáu tuần ở thành phố Aksum, miền bắc Ethiopia.

Các đồ vật trang trí công phu bao gồm một chiếc vòng cổ làm từ hàng ngàn hạt màu, chiếc đèn cổ của người Roman và một bình nước hoa bằng thủy tinh.

Nhưng tiêu điểm của đợt tìm kiếm chính là 'Sleeping Beauty- Người đẹp ngủ', cô đã được tìm thấy trong tư thế đang nằm ngủ, với cằm tựa vào tay và đeo một chiếc nhẫn bằng đồng tuyệt đẹp.

Cô được chôn như thể đang nhìn vào một tấm gương bằng đồng kiểu Roman, cho thấy cô ấy, tại thời đại của mình, từng là một phụ nữ xinh đẹp và được nhiều người yêu thích.

Tim thay ‘Nguoi dep ngu’ 2.000 nam tuoi

Ngôi mộ được tìm thấy tại thành phố Aksum, miền Bắc Ethiopia, thành phố được đặt theo tên đế chế Aksumite thời cổ đại.

“Đặt bên cạnh cô ấy là một chiếc thìa tạo tác dùng trang điểm cùng một mảnh màu kẻ mắt,” Louise Schofield, cựu phụ trách bảo tàng Anh cho biết.

Người phụ nữ đeo hàng ngàn hạt màu nhỏ, cũng như một đai lưng đính hạt cho thấy cô là một người từng có địa vị cao. Bên cạnh cô là hai ly uống nước hoàn toàn nguyên vẹn và một chiếc cốc được thiết kế để đón những giọt nước mắt của người chết.

Các nhà nghiên cứu tin rằng hài cốt của cô được bảo quản tốt như vậy vì đã được chôn dưới một vách đá để bảo vệ khỏi các yếu tố bên ngoài. Họ vẫn đang cố gắng để phân tích tuổi và nguyên nhân cái chết của cô.

Việc đào bới cũng phát hiện ra một chiếc bình bằng đất sét, có thể đã dùng chứa đựng thực phẩm và thức uống cho người chết ở thế giới bên kia. Các nhà nghiên cứu đang hy vọng sẽ tìm được thêm manh mối về những sản vật từng được chứa trong đó.

Tim thay ‘Nguoi dep ngu’ 2.000 nam tuoi

Lọ nước hoa bằng thuỷ tinh cùng nhiều đồ tạo tác đã được tìm thấy bên trong ngôi mộ, điều này cho thấy người phụ nữ từng có địa vị rất cao trong xã hội xưa.

Mỗi ngày chúng tôi tìm thấy rất nhiều của cải từ ngôi mộ. Tôi không thể tin vào sự may mắn này. Tôi luôn tự tin rằng chúng tôi sẽ tìm được một cái gì đó, nhưng không phải ở quy mô này,” Louise Schofield nói thêm.

Người phụ nữ được cho là sống vào thời đại của vương quốc Aksumite, một đế chế hùng mạnh ở miền bắc Ethiopia, tồn tại từ năm 100 - 940 sau Công Nguyên. Aksumite cũng là cầu nối giữa đế chế Roman ở châu Âu và vương quốc Ấn Độ cổ đại ở châu Á.

BẢO TÙNG
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI