Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách

19/12/2013 - 07:12

PNO - PNO – Ngày 18/12, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách 2014-2015, đánh dấu một thỏa thuận “ngừng bắn” trong các cuộc chiến tài chính từng gây trở ngại cho Washington và tháo gỡ nguy cơ chính phủ bị đóng cửa một lần...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thuong vien My thong qua du luat ngan sach

Ngày 18/12, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách 2014-2015 - Ảnh: AFP

Dự luật ngân sách - được thông qua với tỷ lệ 64 phiếu thuận/36 phiếu chống với sự ủng hộ của chín nghị sĩ đảng Cộng hòa và toàn bộ 55 nghị sĩ Dân chủ - quy định hạn mức chi tiêu chính yếu cho hai năm 2014 và 2015, và xóa bỏ quy định 63 tỷ USD cắt giảm chi tiêu tự động dự kiến bắt đầu từ 1/1 năm tới.

Thỏa thuận này dự kiến sẽ được Tổng thống Barack Obama ký trước khi ông bay đến Hawaii thứ Sáu tuần này để bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh.

Dự luật ngân sách được thông qua như là một “thành tích” quan trọng cuối cùng của Quốc hội Mỹ trong năm 2013, một năm “khốn khổ” đối với các ông nghị Mỹ, xét theo tất cả các khía cạnh. Sau khi phê chuẩn dự luật chi tiêu quốc phòng vào cuối tuần này cũng như một số đề cử các quan chức điều hành và tư pháp, Thượng viện sẽ nghỉ cho đến đầu tháng Giêng.

Sau đó, các chuyên gia ngân sách Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ căn cứ dự luật ngân sách soạn thảo một loạt dự luật chi tiêu trước thời hạn 15/1/2014.

Dự luật ngân sách mới thông qua việc tăng 967 tỷ USD so với mức chi tiêu năm 2013 lên thành 1,012 ngàn tỷ USD vào năm tới và 1,014 ngàn tỷ USD trong ăm 2015, đưa lại sự hoạt động bình thường sau những chao đảo về tài chính công thời gian gần đây.

VIỆT HƯNG (Theo CNN, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI