Thủ tướng Yingluck nhượng bộ, kêu gọi ngừng biểu tình

08/11/2013 - 06:58

PNO - PNO – Ngày 7/11, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã kêu gọi chấm dứt các cuộc biểu tình chống dự luật ân xá ở thủ đô Bangkok, sau khi Hạ viện Thái nhất trí rút bỏ toàn bộ sáu dự luật liên quan đến ân xá khỏi chương trình...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thu tuong Yingluck nhuong bo, keu goi ngung bieu tinh

Thu tuong Yingluck nhuong bo, keu goi ngung bieu tinh

Thu tuong Yingluck nhuong bo, keu goi ngung bieu tinh

Thu tuong Yingluck nhuong bo, keu goi ngung bieu tinh

Biểu tình ở Bangkok đòi hủy bỏ dự luật ân xá - Ảnh: Bangkok Post

Trong bài phát biểu phát trên truyền hình, bà Yingluck tái khẳng định rằng chính phủ sẽ chấm dứt động thái liên quan đến ân xá. Bà đề nghị các đối thủ của dự luật ân xá dừng biểu tình trên đường phố vì Thái Lan đã “bầm dập” nhiều vì các xung đột chính trị trong những năm gần đây.

Bà Yingluck phát biểu như trên sau khi 5 nghị sĩ đã đệ trình dự luật ân xá đều nhất trí rút lại dự luật của mình và đề nghị Hạ viện chấp thuận. Hạ viện Thái đã bỏ phiếu với 310 phiếu thuận trên 1 phiếu chống đề nghị này.

Như vậy, Hạ viện Thái Lan đã hủy dự luật ân xá khi chỉ còn 4 ngày nữa dự luật này sẽ được đưa ra xem xét tại Thượng viện.

Hình ảnh cuộc biểu tình chống dự luật ân xá trên đường phố Bangkok, ảnh; Bangkok Post:

Thu tuong Yingluck nhuong bo, keu goi ngung bieu tinh

Thu tuong Yingluck nhuong bo, keu goi ngung bieu tinh

Thu tuong Yingluck nhuong bo, keu goi ngung bieu tinh

VIỆT HƯNG (Theo Bangkok Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI