Thủ tướng Singapore tiết lộ mình là dân IT

05/05/2015 - 20:34

PNO - PN – Ngày 20/4, trên diễn đàn Founders Forum Smart Nation, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chính thức tiết lộ niềm đam mê thầm kín của ông: lập trình máy tính.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thu tuong Singapore tiet lo minh la dan IT

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - Ảnh: AFP

Một trong những chương trình của ông viết cách đây vài năm là Sudoku Solver, trên nền C++.

Thủ tướng cũng đăng mã nguồn của chương trình và chia sẻ với mọi người trên facebook trong trang cá nhân của mình.

Có rất nhiều chính trị gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ cập công nghệ đối với sự hưng thịnh của một quốc gia, nhưng rất ít người, trong đó có Lý Hiển Long, thật sự là dân IT, đam mê công nghệ, là tấm gương sáng cho dân chúng. Thủ tướng còn tỏ sự hối tiếc của mình khi không thể theo đuổi đam mê cá nhân vì quá bận rộn với công việc.

Thu tuong Singapore tiet lo minh la dan IT

Thu tuong Singapore tiet lo minh la dan IT

Mã nguồn mở được ông Lý Hiển Long đăng trên trang Facebook của mình - Ảnh: Facebook

Cuối năm 2014, ông đã khẩn thiết kêu gọi các trường đưa môn lập trình máy tính vào giảng dạy và được đông đảo giới IT đồng thuận và ủng hộ.

Lý Hiển Long cũng thừa nhận: “Tôi viết chương trình Sudoku solver đã lâu rồi, nên có thể nói nó đã lỗi thời”. Nhưng vị thủ tướng cũng đặt ra mục tiêu mới cho mình: nghiên cứu ngôn ngữ lập trình Haskell: “Tôi sẽ học tiếp khi nghỉ hưu”.

Trong phát biểu của mình, ông Lý Hiển Long nói Singapore đang hướng đến nền kinh tế công nghệ hóa nhằm cạnh tranh với Thung lũng Silicon (Mỹ) và Israel, đặc biệt chú trọng các cải tiến về chăm sóc sức khỏe, phương tiện giao thông, dữ liệu nguồn mở và an ninh.

BÁCH CÁT
(Theo Mothership, Asiaone)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI