Thủ tướng Nepal: Số người chết do động đất có thể lên đến 10.000 người

29/04/2015 - 07:07

PNO - PN – Nhà chức trách Nepal xác nhận đến nay thảm họa động đất đã cướp đi mạng sống của hơn 5.000 người ở nước này, trong bối cảnh chính quyền địa phương và các tổ chức cứu trợ quốc tế đang nỗ lực đẩy mạnh hoạt...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thu tuong Nepal: So nguoi chet do dong dat co the len den 10.000 nguoi

Hoạt động cứu hộ diễn ra khẩn trương ở Nepal - Ảnh: Guardian

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters ngày 28/4, Thủ tướng Nepal Sushil Koirala nói số người chết trong trận động đất 7,8 độ richter ở nước này có thể lên tới 10.000 người, trong khi những người sống sót, đặc biệt ở các vùng xa, đã giận dữ trước phản ứng chậm chạp của chính phủ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra - người dân thiếu thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho cuộc sống.

Thu tuong Nepal: So nguoi chet do dong dat co the len den 10.000 nguoi

Thu tuong Nepal: So nguoi chet do dong dat co the len den 10.000 nguoi

Chính phủ Nepal và các lực lượng cứu trợ quốc tế tập trung giải quyết thảm họa nhân đạo sau động đất - Ảnh: AP, Reuters

Thủ tướng Nepal nói "chính phủ đang làm tất cả những gì có thể để cứu hộ và cứu trợ trên cơ sở chiến tranh” và khẳng định, thời điểm này là một thách thức vô cùng khó khăn đối với đất nước Nepal.

Theo trung tâm hoạt động khẩn cấp Nepal (EOC), số người chết ở riêng Nepal đã lên đến 5.057 người, hơn 10.000 người bị thương. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số cuối cùng, vì các đội cứu hộ còn chưa đến được các ngôi làng bị san phẳng ở vùng sâu vùng xa. Thủ tướng Nepal cũng khẳng định ý kiến này và xác nhận trong số nạn nhân trận động đất chưa tính các làng còn bị cô lập.

Thu tuong Nepal: So nguoi chet do dong dat co the len den 10.000 nguoi

18 người chết do tuyết lở trên núi Everest - Ảnh: Guardian/Getty Images

Ấn Độ có 61 người thiệt mạng, Trung Quốc có 25 người chết ở Tây Tạng, do trận động đất và các dư chấn ở Nepal. Mười tám người thiệt mạng trong trận tuyết lở trên núi Everest.

Nhà chức trách cảnh sát cho biết đến nay đã xác nhận 373 trường hợp tử vong ở Gorkha, tâm chấn của trận động đất. Số người chết dự kiến sẽ còn tăng lên, nhưng “không đến hàng ngàn người”. Tuy nhiên, do hầu hết các nhà cửa bị phá hủy, hàng chục ngàn người đã lâm vào tình trạng màn trời chiếu đất trong khí hậu lạnh lẽo cuối xuân và mưa thường xuyên ở vùng Himalaya.

THANH VÂN
(Theo Guardian, Reuters)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI