Thủ tướng Malaysia xem xét kiện báo WSJ về cáo buộc tham nhũng

06/07/2015 - 10:36

PNO - PN - Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 5/7 cho biết những ngày sắp tới ông sẽ có hành động pháp lý chống lại những cáo buộc liên quan đến 700 triệu USD của quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

edf40wrjww2tblPage:Content

Thu tuong Malaysia xem xet kien bao WSJ ve cao buoc tham nhung

Thủ tướng Malaysia Najib Razak - Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Najib không nói rõ liệu ông có khởi kiện hay không, nhưng ông cho biết đã tham khảo ý kiến luật sư của mình và sẽ sớm quyết định.

Tuyên bố của ông Najib được đưa ra sau khi một bài báo trên tờ The Star nói rằng thứ Ba tới ông sẽ khởi kiện Wall Street Journal đã đăng bài báo cáo buộc ông tham nhũng. Wall Street JournalSarawak Report đã đăng các bài báo thuyết phục các nhà điều tra tin rằng 700 triệu USD đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng của ông Najib thông qua "cơ quan chính phủ, ngân hàng và các công ty liên quan đến" 1MDB.

Ông Najib đã phủ nhận việc nhận bất kỳ khoản tiền nào từ 1MDB, và nói thêm rằng cáo buộc trên là một hành động "phá hoại chính trị" chống lại ông.

Trong một diễn biến khác, người đứng đầu phe đối lập, Tiến sĩ Wan Azizah Wan Ismail, đã kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại Quốc hội vào thứ Ba tới để tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại ông Najib. Các nghị sĩ từ cả hai liên minh cầm quyền và phe đối lập, cũng như đại diện các tổ chức phi chính phủ, đều được mời tham dự cuộc họp này.

QUẾ LÂM
(Theo CNA)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI