Thiết bị công nghệ cao: Bom nổ chậm!

31/01/2015 - 14:24

PNO - PN - Bất cứ phụ huynh nào bị phát hiện cho con dưới hai tuổi sử dụng các thiết bị công nghệ (từ ti vi đến máy tính bảng, điện thoại di động) sẽ bị phạt đến 1.500 USD. Bên cạnh đó, trẻ dưới 18 tuổi phải được bố mẹ quản...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thiet bi cong nghe cao: Bom no cham!

Phụ huynh Đài Loan luôn phải giám sát việc tiếp cận công nghệ của con mình - - ẢNH: ALAMY

Đây là những quy định trong luật mới do nhà chức trách Đài Loan (nơi xuất xứ của khái niệm “bộ lạc cắm đầu” để chỉ giới trẻ chăm chăm vào màn hình) thông qua tuần trước. Biện pháp chế tài nghiêm khắc này buộc các ông bố bà mẹ ở Đài Loan phải nhìn nhận mức độ nguy hại mà thiết bị công nghệ gây ra đối với trẻ. Quy định trên được truyền thông thế giới đánh giá cao, thể hiện thái độ quyết liệt của nhà chức trách trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Luật được thông qua là thành công lớn của nghị sĩ Lu Shiow-yen, người tiên phong đề xuất vấn đề trên. Mục đích của nghị sĩ Lu là bảo vệ thế hệ trẻ, và muốn các em phát triển toàn diện thay vì dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị công nghệ chỉ với mục đích tiêu khiển.

Nghiện internet, khó rời điện thoại di động, máy tính bảng là điều mà 7,1% dân số châu Á đang vướng vào, phần lớn là giới trẻ. Ở Trung Quốc có 24 triệu trẻ em là “con nghiện” internet, phần lớn nghiện trò chơi trực tuyến. Vì thế, không gì ngạc nhiên khi nước này có 250 trại cai nghiện internet với những nội quy nghiêm khắc. Hồi đầu tháng Giêng, Cơ quan sức khỏe tâm thần Thái Lan đã kêu gọi phụ huynh nước này phải có trách nhiệm hơn đối với việc cho phép con sử dụng thiết bị công nghệ. Trong nghiên cứu vừa được tiến hành ở Thái Lan, 30% trẻ em có chỉ số phát triển trí tuệ thấp hơn mức tiêu chuẩn, nguyên nhân được cho là hậu quả từ việc “dán” mắt vào màn hình ti vi cũng như các thiết bị khác một cách vô độ.

Thiet bi cong nghe cao: Bom no cham!

Các nhà khoa học chỉ có thể cảnh báo nguy cơ từ việc trẻ em lạm dụng thiết bị công nghệ. Quyền quyết định thuộc về phụ huynh

Nhiều quốc gia phát triển có những chuẩn mực nghiêm khắc trong nuôi dạy trẻ nhưng vẫn không tránh được thực trạng này. Một cuộc khảo sát gần đây ở Anh dẫn số liệu cho thấy, 14% trẻ em được bố mẹ cho dùng thiết bị công nghệ hơn bốn giờ mỗi ngày. Đáng sợ hơn, tạp chí Y khoa Anh vừa công bố thông tin khiến nhiều phụ huynh giật mình khi trẻ sử dụng tổng thời gian tương đương một năm trong bảy năm đầu đời để “trải nghiệm” cùng thiết bị công nghệ.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh những tác động tiêu cực từ việc trẻ em xem ti vi hay sử dụng các thiết bị thông minh quá đà, chẳng hạn: làm tăng khả năng mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì, hen suyễn, tăng nguy cơ trầm cảm; làm suy giảm khả năng tập trung…

Hầu hết các quốc gia vẫn chưa sẵn sàng đưa ra điều luật cụ thể để đối phó với vấn nạn thời hiện đại này. Chỉ một vài nơi có quy định, chủ yếu giới hạn việc học sinh lạm dụng thiết bị công nghệ, như Indonesia từ cuối năm 2013 đã cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường học. Hay Hàn Quốc cho phép giáo viên dùng ứng dụng iSmartKeeper để tắt thiết bị di động của học sinh từ xa…

Trước thực tế, giới chuyên môn chỉ có thể đưa ra khuyến cáo, việc “luật hóa” mạnh tay như Đài Loan hãy còn là chuyện hiếm thấy, thì quyền quyết định chính yếu vẫn thuộc về các ông bố bà mẹ. Bản thân phụ huynh ngày nay cũng dựa dẫm quá nhiều vào những màn hình vô cảm để thay họ chơi đùa cùng con cái, trong khi sự tương tác trực tiếp từ bố mẹ với con được nhiều nhà khoa học chứng minh là cách tốt nhất để hoàn thiện quá trình phát triển của trẻ. Chính các ông vua công nghệ, điển hình như Steve Jobs, cũng đều buộc con mình tránh xa các thiết bị hiện đại này, vì hơn ai hết, họ hiểu mặt trái mà thế giới công nghệ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em.

 THIÊN ANH

(Theo Telegraph, Tech Thaivisa, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI