Thành người mẫu sau khi suýt chết vì chán ăn

12/05/2015 - 09:29

PNO - PN - Một phụ nữ bị chứng chán ăn suýt chết vì chỉ ăn một quả táo mỗi hai ngày một lần đã hồi phục đáng kinh ngạc để trở thành người mẫu.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thanh nguoi mau sau khi suyt chet vi chan an

Cô Megan Armer ngày trước và bây giờ - Ảnh: Catersnews.com

Trong thời gian cao điểm của bệnh, cô Megan Armer, 22 tuổi, ở thành phố Leeds (Anh), chỉ cân nặng khoảng 27 kg, tương đương trọng lượng của một đứa trẻ 6 tuổi.

Armer nói cô thường bị bắt nạt ở trường lúc lên 12 tuổi.

“Ở trường tiểu học, những đứa trẻ khác thường gọi tôi là con heo mập. Họ thường ngăn tôi lên khung trèo, cho rằng tôi quá nặng. Tôi không quá thừa cân, nhưng những đứa trẻ đôi khi khá độc ác”, cô nói.

Để giảm cân nhanh đến mức có thể, Armer thậm chí dùng thuốc nhuận trường, đến mức cuối cùng cô bị sa ruột phải tiến hành phẫu thuật khẳn cấp để khắc phục.

Bước ngoặt đến với Armer khi cô được đưa vào khu tâm thần của bệnh viện trong gần 2,5 năm để giúp đối phó chứng chán ăn. Cô trở lại trọng lượng lành mạnh và đã tiến hành phẫu thuật làm nở ngực nhằm tăng cường sự tự tin.

Hiện Armer đang ăn mừng hình thể mới của mình bằng cách ký hợp đồng một công ty người mẫu.

THẢO QUÂN
(Theo Daily Mail, Metro)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI