Thảm sát gia đình hôn thê vì từ chối cho kết hôn

06/04/2015 - 21:52

PNO - PN - Cảnh sát Pakistan hôm 6/4 cho biết một người đàn ông nước này bị tình nghi giết hôn thê và chín người thân của cô, sau khi gia đình nhà gái tỏ ra không sẵn sàng cho phép cô kết hôn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tham sat gia dinh hon the vi tu choi cho ket hon

Biểu tình phản đối giết người vì danh dự ở Pakistan - Ảnh: AFP

Nghi phạm 25 tuổi, tên Gul Ahmad Saeed theo nhận diện của cảnh sát, đã bỏ trốn kể từ khi giết cha mẹ, anh và chị dâu hồi đầu năm nay khi họ cản trở cuộc hôn nhân.

Đến hôm 5/4, Gul Ahmad trở về thị trấn quê nhà ở Tây Bắc Pakistan và, cùng với một số tòng phạm, đã bắn chết hôn thê, cha mẹ và bảy anh chị em của cô này, sau khi một người chú bày tỏ sự phản đối cuộc hôn nhân.

“Người chú rất do dự về đám cưới và điều đó đã khiến Gul Ahmad nổi điên”, quan chức cảnh sát địa phương Mohammad Jamil nói.
Cảnh sát đang truy tìm các nghi phạm nhưng chúng được cho là đã bỏ chạy vào khu vực bộ tộc Pashtun bán tự trị dọc biên giới với Afghanistan, nơi chính phủ không có mấy ảnh hưởng và cảnh sát không đươc phép xâm nhập.

“Chúng tôi không thể đuổi theo bất kỳ ai ở đó vì nơi đó nằm ngoài quyền hạn của chúng tôi, và an ninh của chúng tôi bị đe dọa”, ông Jamil nói.

Vụ thảm sát xảy ra tại một khu vực cực kỳ bảo thủ, nơi phụ nữ thường không được đến trường và có rất ít sự lựa chọn khi nói đến vấn đề hôn nhân.

Phụ nữ Pakistan thường bị giết hại bởi những người đàn ông khi họ cảm thấy danh dự bị xúc phạm theo cách nào đó.

Ủy ban Nhân quyền Pakistan cho biết 869 phụ nữ đã bị sát hại trong những vụ giết người vì danh dự trong năm 2013, năm mới nhất có dữ liệu thống kê.

HUY KHANG
(Theo Reuters, Channel News Asia)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI