Thai phụ Hàn Quốc khỏi MERS và sinh con khỏe mạnh

23/06/2015 - 16:04

PNO - PN – Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc hôm 23/6 xác nhận nước này mới có thêm ba ca nhiễm virus Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), nhưng không có thêm trường hợp tử vong nào.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thai phu Han Quoc khoi MERS va sinh con khoe manh

Một bệnh nhân MERS (thứ ba phải) đang được chuyển đến một bệnh viện của nhà nước  từ một viện y tế ở Paju - Ảnh: Yonhap

Đáng chú ý, trong số các bệnh nhân MERS hồi phục có một phụ nữ mang thai, người hôm nay (23/6) đã sinh mổ một bé trai. Bệnh nhân 39 tuổi này mặc dù đã hồi phục, nhưng cô vẫn phải ở trong bệnh viện do đến gần ngày sinh. Đây là lần đầu tiên trên thế giới cả hai mẹ con sống sót sau khi nhiễm virus MERS.

Các quan chức y tế nói rằng đứa con không cần phải xét nghiệm MERS vì người mẹ đẫ hoàn toàn khỏi bệnh trước khi lâm bồn. Tình trạng sức khỏe của hai mẹ con đều tốt và không có triệu chứng gì của MERS.

Với ba ca nhiễm mới được ghi nhận, tổng sô người được chẩn đoán có MERS ở Hàn Quốc đến nay là 175 người, số người chết không thay đổi: 27 người.

Hai trong số ba bệnh nhân mới là những người đã bị cách ly để tránh lây lan virus, người thứ ba vẫn chưa xác nhận được nguồn lây nhiễm. Các quan chức y tế cho rằng bệnh nhân này có thể bị nhiễm virus thông qua một tài xế lái xe cấp cứu hay một nhân viên y tế đi trên đó bị phơi nhiễm MERS.

Tính đến thứ Ba, số lượng người bị cách ly còn 2.805 người, giảm hơn 1.000 người từ 3.833 người trong ngày trước đó.

Trong số 175 người được chẩn đoán có MERS cho đến nay, 54 đã được xuất viện sau khi phục hồi hoàn toàn.

Ở Hàn Quốc, tỷ lệ tử vong của virus MERS vào khoảng 15%.

THANH HIỀN
(Theo Yonhap, Reuters)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI