Thái Lan cảnh báo 'nguy hiểm' của ngày Valentine

14/02/2015 - 07:04

PNO - PN - Ở hầu hết các nước, ngày 14/2 là một ngày lãng mạn được thương mại hóa, trong khi ở Thái Lan, ngày này là lúc chính quyền đưa ra cảnh báo nghiêm khắc nhằm chống quan hệ tình dục trước hôn nhân trong giới trẻ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thai Lan canh bao 'nguy hiem' cua ngay Valentine

Ba cặp thanh niên Thái Lan tổ chức lễ cưới trước ngày Valentine 2015 ở tỉnh Ratchaburi - Ảnh: AP

Trung tâm Xúc tiến đạo đức của Bộ Văn hóa Thái đã phát động chiến dịch công bố rộng rãi đầu tuần này điều được gọi là "Chỉ cần một bữa ăn cho ngày Valentine", khuyến khích thanh thiếu niên về nhà sau bữa tối hẹn hò của mình. Trung tâm cũng kêu gọi các bạn trẻ hưởng ứng chiến dịch trên Twitter mang tên DinnerOnly (chỉ một bữa ăn). Tuy nhiên, chương trình đã gặp phải những phản ứng khác nhau, trong đó có cả sự nhạo báng.

Mặc dù Thái Lan vốn mang “tiếng xấu” như một điểm đến của du lịch tình dục, nhà chức trách bảo thủ của nước này có nhiệm vụ thường xuyên duy trì các giá trị Phật giáo truyền thống đối với người Thái. Phim Hollywood được kiểm duyệt cắt bỏ những cảnh quan hệ tình dục, và truyền hình Thái không có các quảng cáo thuốc lá và rượu. Ngoài ra, hàng năm nhà chức trách còn cảnh báo thanh niên nước này tránh "các hoạt động không phù hợp" trong ngày Valentine, một sự kiện vốn được tổ chức rộng rãi ở Thái Lan.

"Các bậc phụ huynh và giáo viên cần giáo dục cho trẻ em hiểu biết chính xác về ngày Valentine”, ông Narathip Pumsap, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đạo đức, phát biểu trên trang web của tờ Khaosod. Ông cho rằng, thay vì sớm dính líu vào quan hệ trai gái, thiếu niên hãy "thể hiện tình yêu với gia đình, xã hội, bản thân mình và đất nước”. Chiến dịch năm nay diễn ra giữa lúc chính quyền quân sự Thái Lan, lên nắm quyền sau cuộc đảo chính tháng Năm vừa qua, khởi xướng “phong trào chấn chỉnh đạo đức”.

Bộ Văn hóa Thái vừa tiến hành một cuộc khảo sát cho thấy 83% thanh thiếu niên nước này “có kế hoạch” quan hệ tình dục vào ngày Valentine, theo The Nation và một số tờ báo khác của Thái Lan.

Thai Lan canh bao 'nguy hiem' cua ngay Valentine

Chính quyền Thái Lan đưa ra cảnh báo nghiêm khắc chống quan hệ tình dục trước hôn nhân trong giới trẻ trong ngày 14/2 - Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tuần này, thiếu tướng cảnh sát Patipat Suban Na Ayuuthaya cho biết lực lượng Cảnh sát quốc gia đã yêu cầu cha mẹ và giáo viên thông báo cho các em các mối "nguy hiểm" của ngày Valentine và cách tránh "hành vi nguy hiểm”.

Cảnh sát cũng cảnh báo các hộp đêm trên toàn quốc từ chối các khách vị thành niên. Ông Patipat nói rằng tất cả các đơn vị cảnh sát sẽ báo động cho đến Chủ nhật để "nâng cao cảnh giác trong các khu vực nguy hiểm" như hộp đêm, và yêu cầu các địa điểm vui chơi giải trí gọi vào đường dây nóng của cảnh sát để báo cáo các trường hợp thiếu niên tìm cách đột nhập vào các điểm nóng này.

Một trường nữ sinh ở Bangkok tổ chức thêm lớp tự vệ ngày Valentine. Truyền thông Thái Lan cho thấy hình ảnh nữ cảnh sát trong phòng tập thể thao Trường trung học Sainampeung biểu diễn cách quật ngã một người đàn ông trước hàng trăm nữ sinh.

CẨM HÀ
(Theo AP, CTV News)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI