Thái Lan bắt 72 nghi phạm buôn người

25/07/2015 - 06:58

PNO - PN – Các công tố viên nhà nước Thái Lan vừa đưa ra lời buộc tội đối với hơn 100 cá nhân, trong đó có một vị tướng quân đội nước này, trong vụ bê bối buôn người đa quốc gia được đưa ra ánh sáng sau khi cảnh sát phát hiện...

Thai Lan bat 72 nghi pham buon nguoi

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng chưởng lý, ông Wanchai Roujanavong, nói với báo giới rằng cuộc điều tra cho thấy đây là một mạng lưới lớn có tổ chức - Ảnh: AP

Các nghi phạm - bao gồm 91 người Thái, chín người Myanmar và bốn người Bangladesh - phải đối mặt với 16 tội danh, trong đó có tội buôn bán người, tham gia mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ, đưa người trái phép vào Thái Lan.

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng chưởng lý, ông Wanchai Roujanavong, nói với báo giới rằng cuộc điều tra cho thấy đây là một tổ chức lớn, có các mạng lưới đưa người di cư từ nước ngoài vào Thái Lan một cách có hệ thống.

Ông Wanchai cho biết các công tố viên địa phương đã buộc tội đối với 72 nghi can bị bắt giữ và đang tiến tới tiếp tục xử lý đối với 32 người khác chưa bị bắt.

Cuộc điều tra diễn ra trên diện rộng, trong đó có 15 quan chức nhà nước Thái bị liên lụy, sau khi cơ quan chức năng khai quật 36 thi thể, được cho là người di cư từ Myanmar và Bangladesh, tại các trại bị bỏ trống trong rừng rậm gần biên giới Thái Lan-Malaysia tháng Năm vừa qua.

Phát hiện này đã làm tăng áp lực quốc tế đối với Thái Lan trong việc truy quét những kẻ buôn người. Hơn 50 người đã bị bắt trong vòng một tháng, bao gồm các chính trị gia địa phương, các quan chức chính phủ, cảnh sát và một sĩ quan quân đội cấp cao có chức trách giám sát các vấn đề buôn bán người ở miền Nam nước này. Khoảng 50 nhân viên cảnh sát địa phương cũng đã bị sa thải để điều tra về khả năng tham gia các hoạt động buôn người.

15 quan chức nhà nước, trong đó có Trung tướng Manas Kongpaen, bốn cảnh sát, một thị trưởng và các chính trị gia quyền lực tại địa phương, sẽ phải đối mặt với tội lơ là chức trách, theo phát ngôn viên cảnh sát.

VIỆT HƯNG
(Theo AP, BBC)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI