Tàu chiến Mỹ thực hiện ‘tự do hàng hải’ ở Biển Đông

25/05/2017 - 09:24

PNO - Đây là chiến dịch 'tự do hàng hải' đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại Biển Đông, sau hơn 100 ngày cầm quyền.

Tàu chiến Mỹ USS Dewey mới đây đã đi vào khu vực 12 hải lý gần Đá Vành khăn của Việt Nam, hiện bị Trung Quốc xây dựng phi pháp và tuyên bố chủ quyền trái phép ở Biển Đông.

Tau chien My thuc hien ‘tu do hang hai’ o Bien Dong
Tàu chiến Mỹ USS Dewey thực hiện "hoạt động tự do hàng hải" gần Đá Vành khăn của Việt Nam. Đây là một trong số các đá của Việt Nam bị Trung Quốc bồi đắp và tuyên bố chủ quyền trái phép - Ảnh: Reuters

Các quan chức Mỹ cho hay, tàu chiến USS Dewey di chuyển gần Đá Vành khăn trong quần đảo Trường Sa hôm 24/5, xung quang chuỗi đảo nhỏ và các rạn san hô mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Hoạt động "tự do hàng hải" của Mỹ là động thái mới nhất, phản đối những gì Washington xem là nỗ lực của Bắc Kinh, nhằm hạn chế quyền tự do đi lại trong vùng biển chiến lược.

Dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện các chuyến hải hành như vậy ở Biển Đông.

Lần cuối tàu chiến Mỹ thực hiện “tự do hàng hải” ở khu vực này là tháng 10/2016.

Thanh Hiền (Theo Reuters, Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI