Sôi nổi ngày Sinh viên Việt Nam trên đất Thái

11/01/2015 - 19:48

PNO - PNO - Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2015), BVĐ thành lập Hội Sinh viên Việt Nam khu vực Bangkok đã phối hợp với Trung tâm Ngôn ngữ và Kiến thức Việt tổ chức nhiều hoạt động như tọa đàm, thi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Soi noi ngay Sinh vien Viet Nam tren dat Thai 

Sinh viên tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày sinh viên Việt Nam

Soi noi ngay Sinh vien Viet Nam tren dat Thai

Ông Vũ Trấn Phong, Tham tán kinh tế của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Ông Vũ Trấn Phong, Tham tán Kinh tế của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan chia sẻ ý nghĩa cao đẹp của ngày 9/1 đối với cộng đồng sinh viên Việt Nam ở đất khách. Ông cho biết: "Đây là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng sinh viên Việt Nam ở Thái Lan. Đây cũng chính là điều mà cơ quan đại diện cho người Việt Nam ở Thái Lan mong muốn ở thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị hướng đến AEC 2015".

Điểm chính trong Buổi Tọa đàm chủ đề "Sinh viên Việt Nam ở Thái Lan: Thuận lợi và khó khăn trước thềm AEC 2015" là những chia sẻ thực tiễn của những người gắn kết trực tiếp với phong trào sinh viên ở Thái Lan. Chị Đỗ Thúy Hà, Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ và Kiến thức Việt, người luôn đồng hành với quá trình phát triển của phong trào sinh viên ôn lại những kỷ niệm gian khổ từ ngày đầu. Qua đó, chị cũng góp ý cho cộng đồng sinh viên tại Thái Lan luôn phát triển bền vững.

Soi noi ngay Sinh vien Viet Nam tren dat Thai

Khách mời của buổi tọa đàm

Chị Trương Thị Thúy An, Trưởng phòng nhân sự tập đoàn quốc tế Minor tại Thái Lan cũng "bật mí" một số kinh nghiệm và kỹ năng quan trọng để sinh viên Việt Nam có thể hội nhập tốt hơn, nhất là quá trình toàn cầu hoá và việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015, là việc của mọi người và nhất là giới trẻ Việt Nam.

Chia sẻ sau khi kết thúc chương trình, bạn Lê Thị Thu Hương, sinh viên cao học ngành Quản lý Giải trí và Du lịch ở Trường đại học Chulalongkorn cho biết: "Các thành viên ban tổ chức chương trình đã rất nỗ lực dịp này. Bản thân em vừa làm MC chương trình vừa tham gia biểu diễn văn nghệ. Rất mệt! Nhưng em tự hào vì đã góp một phần vào việc phát triển của phong trào sinh viên trên đất Thái".

Soi noi ngay Sinh vien Viet Nam tren dat Thai

Soi noi ngay Sinh vien Viet Nam tren dat Thai

Sinh viên Việt Nam trong trang phục truyền thống

Soi noi ngay Sinh vien Viet Nam tren dat Thai

Sinh viên Việt Nam trình diễn văn nghệ

Ngoài chương trình Toạ đàm, cuộc thi "Sinh viên Việt Nam thanh lịch" với những phần thi trang phục truyền thống, văn nghệ và ứng xử bằng tiếng Anh lôi cuốn bạn trẻ Việt Nam từ nhiều trường tại Thái Lan tham gia. Kết quả chung cuộc, khu nhà iHouse (Trường Chulalongkorn) giành giải nhất tập thể; khu nhà Rangnam và trường đại học ABAC giành giải nhì và ba và giải khuyến khích thuộc về Đại học Mahidol (cơ sở Salaya). "Điều ý nghĩa nhất mà cuộc thi mang lại là sự đoàn kết của cả tập thể, thế hệ đi trước hỗ trợ cho lớp sau để hội nhập và phát triển tốt ở xa xứ", anh Lê Văn Chương, nghiên cứu sinh trường đại học Mahidol cho biết. 

Soi noi ngay Sinh vien Viet Nam tren dat Thai

Đội trường ABAC giành hạng ba “Sinh viên Việt Nam thanh lịch”

Soi noi ngay Sinh vien Viet Nam tren dat Thai

Đội khu nhà Rangnam đạt hạng nhì “Sinh viên Việt Nam thanh lịch”

Soi noi ngay Sinh vien Viet Nam tren dat Thai

Đội khu nhà iHouse (trường Chulalongkorn) giành giải nhất tập thể “Sinh viên Việt Nam thanh lịch”

Soi noi ngay Sinh vien Viet Nam tren dat Thai

Bán đấu giá áo bóng đá Việt Nam có chữ ký các cầu thủ U19 để gây quỹ

Hoạt động được mọi người hưởng ứng và mong chờ nhiều nhất là giới thiệu và quảng bá ẩm thực Việt Nam. Những món ăn truyền thống như bánh chưng, giò chả, mì Quảng, bún chả giò, bánh bột lọc, bánh tôm, ... làm thoả mãn sự hiếu kỳ của khách và sinh viên quốc tế. Ông Wanchai Boonrod, Phó Trưởng khoa Khoa học thể thao, Đại học Chulalongkorn cho biết: "Tôi từng thưởng thức các món ăn Việt Nam trong thời gian trước đây khi công tác ở TPHCM. Nhưng  món ăn Việt do sinh viên thực hiện trên đất Thái cực kỳ ý nghĩa. Món ăn Việt Nam rất ngon và bổ dưỡng. Tôi sẽ tổ chức cho cán bộ và sinh viên của khoa  tham quan Việt Nam trong thời gian sớm nhất".

Soi noi ngay Sinh vien Viet Nam tren dat Thai

Ẩm thực Việt rất được bạn bè quốc tế ưa chuộng

Bên cạnh đó, văn hoá cà phê Việt Nam với hình thức pha bằng phin cũng thu hút được nhiều bạn bè quốc tế quan tâm. Thương hiệu Viet Coffee với tâm huyết quảng bá cà phê sạch giá cả hợp lý cũng sẽ đồng hành cùng Hội sinh viên Việt Nam khu vực Bangkok trong sứ mệnh nâng cao hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Ngoài nỗ lực của BVĐ thành lập Hội Sinh viên Việt Nam khu vực Bangkok thì sự góp sức của Hội hữu nghị Thái - Việt, Hội Văn hoá Thái - Việt, Công ty FPT Soft ở Thái Lan cũng đã mang đến một ngày hội thành công cho hơn trăm người tham dự.

Soi noi ngay Sinh vien Viet Nam tren dat Thai

Soi noi ngay Sinh vien Viet Nam tren dat Thai

Cuối chương trình, bài hát "Nối vòng tay lớn" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được tất cả mọi người hát vang. Lúc này, không còn sự phân biệt giữa sinh viên Việt Nam hay sinh viên quốc tế, đại biểu khách mời Việt Nam và Thái Lan nắm tay nhau di chuyển thành một vòng tròn lớn mang ý nghĩa đoàn kết và hỗ trợ nhau phát triển cộng đồng thế giới và khu vực ASEAN bền vững, hữu nghị và thịnh vượng.

Soi noi ngay Sinh vien Viet Nam tren dat Thai

TRÍ THIỆN (Từ Bangkok)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI