Rôbốt phi hành gia đầu tiên Kirobo

05/08/2013 - 18:05

PNO - PN - Sáng 4/8, Nhật đã phóng tên lửa H-2B từ đảo Tanegashima, đem theo rôbốt phi hành gia đầu tiên Kirobo lên vũ trụ. Kirobo cao 34cm, nặng khoảng 1kg, biết nói chuyện, có thể thực hiện một số động tác như người.

Robot phi hanh gia dau tien Kirobo

Rôbốt Kirobo (ảnh: University of Tokyo)

Kirobo sẽ làm bạn với các phi hành gia trên Trạm không gian quốc tế (ISS).

Giám đốc dự án Kirobo Yorichika Nishijima tuyên bố: “Liên Xô bay vào vũ trụ đầu tiên, Hoa Kỳ đặt chân lên mặt trăng đầu tiên, chúng tôi muốn Nhật Bản là quốc gia đầu tiên đưa vào vũ trụ phi hành gia rôbốt có thể giao tiếp như con người”.

 NGỌC HẠ (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI