Quốc hội Trung Quốc bầu lại ông Tập Cận Bình làm Chủ tịch nước

17/03/2018 - 11:31

PNO - Đại hội Nhân dân Toàn quốc (NPC), tức Quốc hội Trung Quốc, hôm 17/3 đã bầu lại Chủ tịch nước Tập Cận Bình tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai.

Việc bầu Chủ tịch nước được bỏ phiếu kín tại phiên họp toàn thể lần thứ năm kỳ họp thứ 13 Quốc hội Trung Quốc. Quốc hội cũng tái bổ nhiệm ông Tập làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Trung Quốc.

Quoc hoi Trung Quoc bau lai ong Tap Can Binh lam Chu tich nuoc
Quốc hội Trung Quốc bầu lại ông Tập Cận Bình làm Chủ tịch nước - Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình, năm nay 64 tuổi, được bầu Chủ tịch nước với nhiệm kỳ 5 năm hồi tháng 3/2013.

Đầu tháng này, Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu gỡ bỏ hạn định nhiệm kỳ Chủ tịch nước, mở đường để ông Tập nắm giữ quyền lực lâu hơn.

Quốc hội Trung Quốc cũng đã bổ nhiệm cựu lãnh đạo chống tham nhũng Vương Kỳ Sơn làm Phó Chủ tịch nước.

Ông Vương, 69 tuổi, từng lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đầy quyền lực trong suốt 5 năm qua cho đến tháng 10 năm ngoái.

Ông Vương được bỏ phiếu kín, bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch nước tại phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Quốc hội Trung Quốc.

Thanh Hiền (Theo Sputnik News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI