Quốc hội Pháp phê chuẩn dự luật cấm sử dụng người mẫu ‘siêu gầy’

04/04/2015 - 07:11

PNO - PN – Quốc hội Pháp ngày 3/4 đã đặt ra ngoài vòng pháp luật việc sử dụng các người mẫu biếng ăn hay khuyến khích sự nhịn ăn, một động thái quyết liệt của Pháp nhằm chống lại việc tôn vinh các phụ nữ “siêu gầy”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Quoc hoi Phap phe chuan du luat cam su dung nguoi mau ‘sieu gay’

Quoc hoi Phap phe chuan du luat cam su dung nguoi mau ‘sieu gay’

Hạ viện Pháp đã phê chuẩn dự luật cấm sử dụng người mẫu ‘siêu gầy’ - Ảnh: AP, AFP

Các nước khác, trong đó có Israel và Tây Ban Nha cũng đã có quyết định tương tự. Các biện pháp của Pháp tuy chỉ áp dụng trong phạm vi nước Pháp, nhưng có thể có tác động mang tính biểu tượng vượt ra khỏi biên giới nước này, do ảnh hưởng quá lớn của Pháp trong việc thiết lập các xu hướng thời trang trên toàn thế giới.

Hạ viện Pháp hôm thứ Sáu đã thông qua việc sửa đổi luật đối với người mẫu như là kết quả của một dự luật về y tế đang trên đường trở thành luật. Dự luật này sẽ được bỏ phiếu toàn bộ vào tuần tới, sau đó được chuyển lên cho Thượng viện.

Nội dung luật sửa đổi cấm bất kỳ ai có cân nặng dưới mức quy định hành nghề người mẫu để kiếm tiền. Quy định tỷ lệ giữa chiều cao và cân nặng người mẫu sẽ được xác định bằng một sắc lệnh khi luật được thông qua.

Bất kỳ công ty người mẫu hay người nào trả tiền cho người mẫu không đạt chỉ số quy định phải đối mặt với sáu tháng tù giam và nộp phạt 75.000 euro (80.000 USD) nếu bị kết tội.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng chỉ số khối lượng cơ thể (BMI) dưới 18,5 là "thiếu cân". Bộ Y tế Anh cho rằng người trưởng thành biếng ăn thường có chỉ số BMI dưới 17,5, tương ứng với một phụ nữ cao 1,7m và nặng dưới 51kg.

Trước đó, năm 2008 các biện pháp chống sử dụng người mẫu “siêu gầy” đã không được Quốc hội Pháp phê chuẩn, nỗ lực này gặp phải sự kháng cự từ phía một số chuyên gia y tế lo ngại rằng dự luật sẽ góp phần “bêu xấu” trẻ biếng ăn, gây khó khăn cho việc chẩn đoán và điều trị cho các em.

Theo Bộ Y tế Pháp, hiện nước này có 40.000 người mắc chứng biếng ăn nguy hại đến sức khỏe, và 90% trong số đó là phụ nữ.

THANH HIỀN
(Theo AP, AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI