Quê nhà của cố thủ tướng Anh được coi là 'thủ đô' của Viagra

05/10/2015 - 11:15

PNO - Thị trấn Grantham, quê nhà của cố Thủ tướng Anh Quốc - Margaret Thatcher. Nơi đây mới được tiết lộ là "thủ đô" Viagra của Vương Quốc Anh.

Viagra được biết đến là loại thuốc giúp chữa chứng bệnh liệt dương ở nam giới. Thống kê mới nhất từ NHS cho thấy, bệnh nhân tìm đến các loại thuốc liên quan đến tình dục như Viagra hay Cilas (một loại thuốc cũng liên quan đến chữa chứng liệt dương) tại Grantham nhiều hơn hẳn so với những nơi khác trên toàn nước Anh.

Que nha cua co thu tuong Anh duoc coi la 'thu do' cua Viagra
Bà Margaret Thatcher được ca ngợi tại Grantham.

Nhóm vận hành thử nghiệm lâm sàng phía tây nam NHS (Dịch vụ sức khỏe quốc gia ở Anh) đã dành ra 55,000 bảng Anh (tương đương với hơn 1,8 tỷ đồng tiền Việt Nam) để thử nghiệm Viagra và Cilas vào năm ngoái. Nhóm này cũng cho biết các số liệu cụ thể đã được làm lệch đi, bởi thực tế chỉ có hai loại thuốc về tình dục phía trên được đề cập đến thay vì danh sách đầy đủ gồm có 35 loại.

Tại nhà thờ Christchurch Methodist Chapel của cố thủ tướng Anh, mục sư Rev Jane Campbell đã phát ngôn với tờ Sunday Times rằng "Grantham từng được bình chọn là thị trấn buồn tẻ nhất nước Anh".

Phải chăng câu nói này của bà Rev Jane Campbell nhằm ám chỉ và như một hình thức công nhận dành cho ''sự buồn tẻ'' từ phía nam giới tại Grantham?

Dù sao thì từ câu nói của bà Jane, chúng ta cũng có được một sự liên tưởng khá hài hước và thú vị.

Hạ Chi (dịch từ The sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI