Phụ nữ Hàn Quốc “không nhất thiết có con”?

19/05/2013 - 15:03

PNO - PNO - Một cuộc nghiên cứu vừa được công bố ở Hàn Quốc cho thấy, hơn phân nửa phụ nữ có gia đình tham gia khảo sát không tin rằng mình cần phải có con, truyền thống thích có con trai đang phai nhạt dần.

Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 18/5, chuyên gia Kim Seung-kwon thuộc Viện nghiên cứu Các vấn đề xã hội và sức khỏe Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát trên 4.536 phụ nữ đã có gia đình trong độ tuổi từ 15-44 trong năm 2012. Trong đó có 53,5% người được hỏi khẳng định không nhất thiết phải có con.

Khoảng 46,3% có ý kiến ngược lại.

Phu nu Han Quoc “khong nhat thiet co con”?

Tổng thống Park Geun-hye thăm hỏi trẻ em trong ngày đầu nhậm chức hồi tháng 2/2013 (ảnh: CSMONITOR)

Cuộc khảo sát được tiến hành 3 năm một lần, đây là lần đầu tiên đưa ra kết quả chưa đầy phân nửa số người được hỏi nói rằng họ phải có con. Vào năm 1997, có đến 73,7% đồng tính ý kiến này.

Số con mà những người được khảo sát muốn có cũng giảm, từ mức bình quân 2,3 con hồi năm 2009 xuống còn 2,2 con.

Cuộc khảo sát mới nhất cũng cho thấy truyền thống thích có con trai nối dõi cũng sụt giảm, với 58,3% nói rằng không cần phải có con trai, so với 33% thích có một đứa con trai và 8,2% nói rằng dứt khoát phải có một “cậu ấm”.

Hồi năm 2012, một cuộc khảo sát do Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc thực hiện trên 3.500 người trưởng thành cho thấy chỉ 29,2% người cảm thấy cần phải có một cậu con trai.

Theo cơ quan trên, chính những thay đổi về vai trò của đàn ông và phụ nữ trong xã hội Hàn Quốc hiện đại khiến cho người dân nước này bắt đầu suy nghĩ thoáng hơn về chuyện con cái.

THẢO QUÂN (Theo Chosun Ilbo)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI