Philippines xác nhận ca nhiễm MERS thứ hai

06/07/2015 - 15:33

PNO - PN - Chính phủ Philippines ngày 6/7 xác nhận ca nhiễm virus Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) thứ hai tại nước này.

edf40wrjww2tblPage:Content

Philippines xac nhan ca nhiem MERS thu hai

Nhân viên an ninh tại sân bay quốc tế Aquino, Philippines - Ảnh: Reuters

Bệnh nhân là một người đàn ông 36 tuổi từ Dubai trở về Manila hồi tháng trước. Người này đã được đưa vào bệnh viện hôm 4/7 và hiện đang được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ. Lyndon Lee-suy, phát ngôn viên Bộ Y tế Philippnes cho biết bệnh nhân này đã được cách ly và liên lạc với bên ngoài qua điện thoại để ngăn chặn dsự lây lan của virus. Phát ngôn viên Bộ Y tế còn cho biết tình trạng sức khỏe của bệnh nhân có phần chuyển biến tích cực.

Ca nhiễm MERS đầu tiên ở Philippines được phát hiện tháng Giêng năm nay. Đó là một y tá Philippines làm việc ở Saudi Arabia. Rất may bệnh nhân này đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Philippines xac nhan ca nhiem MERS thu hai

Hàn Quốc là quốc gia có số ca nhiễm MERS và ca tử vong cao nhất châu Á ngoài Saudi Arabia - Ảnh: AP

MERS được phát hiện lần đầu tiên ở Saudi Arabia vào năm 2012 và cho tới nay hầu hết những người nhiễm virus MERS đều là người Trung Đông. Các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn về nguồn gốc của virus này, song một số nghiên cứu cho thấy virus có liên quan tới lạc đà.

Hàn Quốc là quốc gia có số ca nhiễm MERS và tử vong cao nhất châu Á ngoài Saudi Arabia với gần 200 ca nhiễm và hơn 30 ca tử vong. Còn ở Thái Lan, hơn 100 người được cho là có tiếp xúc với người đàn ông Oman nhiễm MERS nay đã hồi phục sức khỏe.

PHƯƠNG ANH
(Theo Straitstimes)
 

Từ khóa MERSPhilippines
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI