Philippines thu hồi tranh nghệ thuật của nhà Marcos

01/10/2014 - 15:14

PNO - PNO - Chính quyền Philippines ngày 30/9 đã thu hồi hơn một chục bức tranh, bao gồm một tác phẩm của danh họa Pablo Picasso, tại văn phòng và nhà riêng của dân biểu Imelda Marcos, vợ góa cố Tổng thống Fernando Marcos.

edf40wrjww2tblPage:Content

Philippines thu hoi tranh nghe thuat cua nha Marcos

 Bà Imelda Marcos - Ảnh: Reuters

Việc thu hồi được thực hiện một ngày sau khi tòa án kết luận, số tranh nói trên được mua bằng tiền tham nhũng. Theo lệnh của tòa, gia đình cựu Đệ nhất phu nhân Philippines phải giao nộp tám bức tranh cho nhà chức trách.

Philippines ước tính ông Marcos, gia đình của ông này và những người bạn thân của họ đã tích tụ hơn 10 tỉ USD tiền mặt, đồ trang sức, tài sản, chứng khoán và tác phẩm nghệ thuật trong 20 năm cầm quyền. Phân nửa số này đã được phát hiện và thu hồi.

“Tôi không chắc liệu chúng tôi có tìm thấy cả tám bức tranh mà tòa án đang tìm hay không, nhưng tôi chắc có một tác phẩm của Picasso trong số đó”, ông Paul Lentejas, thành viên của cơ quan đảm trách thu hồi tài sản bất chính của nhà Marcos, nói.

Bà Marcos được cho là người sở hữu tổng cộng 150 tác phẩm nghệ thuật mà chính quyền Philippines đang truy tìm.

HUY KHANG

(Theo Reuters, BBC)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI