“Phép thử” Kenji Goto và tính toán sai lầm của IS

02/02/2015 - 16:42

PNO - PN - Chưa đến một tuần, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tung lên mạng hai video hành quyết các con tin Nhật Bản Haruna Yukawa và Kenji Goto.

edf40wrjww2tblPage:Content

Số phận con tin Goto đặc biệt bi thảm, khi nhà báo tự do và nhà làm phim nổi tiếng này bị IS chọn làm “công cụ tuyên truyền” cho thế lực của chiến binh thánh chiến và thách thức cộng đồng quốc tế.

Tuần qua, IS đã buộc hệ thống truyền thông tập trung đưa tin vụ con tin Nhật Bản, qua đó gieo nỗi ám ảnh về một thế lực tàn bạo có thực. Theo các nhà phân tích, IS đã hoàn toàn chủ động trong việc lèo lái vụ con tin Nhật Bản, sau đó cho xuất hiện thêm con tin Jordan, khiến cộng đồng thế giới, đặc biệt là chính quyền Tokyo và Amman, bị động và lúng túng đối phó. Chúng cố ý đưa ra thông tin mù mờ, gây sự hiểu lầm và ảo tưởng theo kiểu “mèo vờn chuột”. Chúng có thể coi đó là chiến thắng về truyền thông, nhưng thất bại dường như lớn hơn gấp bội: IS thực sự trở thành quái vật, tượng trưng cho cái ác man rợ. Hành động tàn bạo, phi nhân tính của chúng đã kết đoàn nhân loại thành sức mạnh chung chống khủng bố.

“Phep thu” Kenji Goto va tinh toan sai lam cua IS

IS được xem là hiện thân của cái ác

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm Chủ nhật (1/2) tuyên bố: “Tôi vô cùng tức giận về hành động tàn ác và hèn hạ này. Chúng tôi không bao giờ tha thứ cho những kẻ khủng bố, chúng tôi sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để bắt chúng phải trả giá vì tội ác gây ra”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án vụ sát hại con tin Nhật Bản Kenji Goto là “cực kỳ tàn bạo” và tuyên bố Washington tiếp tục vai trò lãnh đạo liên minh, tiến hành các chiến dịch không kích làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt IS. Cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron nhấn mạnh: “Vụ hành quyết con tin Nhật Bản Kenji Goto một lần nữa nhắc nhở IS là hiện thân của cái ác, không đếm xỉa đến tính mạng con người”. Tổng thống Pháp François Hollande cũng lên án vụ “giết con tin tàn bạo” của IS. Ông khẳng định Pháp và Nhật Bản “tiếp tục hợp tác vì hòa bình ở Trung Đông và để diệt trừ các nhóm khủng bố”.

 THIỆN ĐẠO (Theo Reuters, AP, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI