Phe bà Clinton "gấp rút" triển khai kế hoạch "chặn đứng" ngày nhậm chức của Trump

12/12/2016 - 10:37

PNO - Chỉ còn đúng 5 tuần nữa, ông Trump sẽ chính thức lên nhậm chức trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Phe ủng hộ bà Clinton vẫn theo phương châm "còn nước còn tát"...

Một đại cử tri đảng Dân chủ tại bang California đã đệ đơn kiện lên tòa án quận nhằm tạo ra một nỗ lực cuối cùng ngăn không cho tỷ phú Donald Trump nhận nhiệm sở vào ngày 20/1 tới.

Theo báo cáo của Politico, Vinz Koller, Chủ tịch đảng Dân chủ tại hạt Monterey, đã cùng với 8 thành viên đảng Dân chủ khác và một thành viên đảng Cộng hòa đang tìm cách đảo ngược lại lá phiếu đại cử tri dành cho ông Trump.

Vinz Koller đã đệ đơn kiện hôm 9/12 lên Tòa án quận phía Bắc California, phản đối lại kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng trước. Đầu tuần qua, các đại cử tri đảng Dân chủ ở bang Colorado là Robert Nemanich và Polly Baca cũng đã đệ một đơn kiện tương tự. Trong khi đó, đại cử tri Colorado khác là Micheal Baca cũng bắt đầu vận động đại cử tri ở các bang khác để tạo nên phong trào “cử tri phản bội” nhằm thay đổi kết quả bầu cử.

Hy vọng của 10 đại cử tri nói trên là nhằm vận động nhiều người khác ủng hộ bà Hillary Clinton. Politico cho hay, có 29 quy định về luật pháp để các đại cử tri có thể dựa vào nhằm thay đổi tình thế. Trước và trong ngày bầu cử, vẫn có nhiều cử tri đảng Cộng hòa bày tỏ sự phản đối với việc ông Trump trở thành Tổng thống nhưng cho biết họ buộc phải chọn ông làm người thắng cuộc.

Phe ba Clinton
Phe bà Clinton "gấp rút" triển khai kế hoạch "chặn đứng" ngày nhậm chức của Trump

Các đại cử tri trên hy vọng có thể thuyết phục được ít nhất 37 đại cử tri đảng Cộng hòa “phản bội” ông Trump để chọn một ứng viên thay thế khác trong đảng.

Đại cử tri đảng Cộng hòa bang Texas Christopher Suprun đã quyết định bầu cho một người khác. “Tôi tự tin nói rằng, tôi không phải là người duy nhất muốn bầu cho một ứng viên khác thay vì ông Trump để trở thành đại diện của đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng”, ông nói.

Nếu như phe “phản bội” tại bang Californa giành chiến thắng về mặt luật pháp thì có khả năng 1/10 trong tổng số đại cử tri trên toàn nước Mỹ sẽ có cơ hội để chọn lại ứng viên mình mong muốn. California có 54 phiếu đại cử tri trên tổng số 538 phiếu cử tri đoàn.

Các thành viên trong đại cử tri đoàn sẽ có cuộc họp tại thủ phủ của mỗi bang vào ngày 19/12 tới để chính thức bỏ lại phiếu bầu Tổng thống. Ông Trump hiện đang nắm trong tay 306 phiếu đại cử tri so với 232 của bà Clinton. Mức cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này là 270 phiếu đại cử tri.

Minh Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI