Phát hiện chất phóng xạ Fukushima ở vùng biển Canada

07/04/2015 - 17:47

PNO - PN - Các nhà khoa học đã phát hiện được 2 đồng vị phóng xạ Xêsi (Cs-134 và Cs-137) trong các mẫu nước thu thập ngày 19/2 tại vùng ven biển thị trấn Ucluelet, thuộc thành phố Vancouver, Canada, được cho là có xuất xứ từ thảm họa hạt...

edf40wrjww2tblPage:Content

Phat hien chat phong xa Fukushima o vung bien Canada

Vùng ven biển thị trấn Ucluelet, thuộc thành phố Vancouver (Canada), nơi phát hiện chất phóng xạ từ Fukushima - Ảnh: Reuters

Họ cũng cho biết nồng độ phóng xạ không đe dọa đến sức khỏe con người và môi trường tự nhiên tại địa phương. Các nhà khoa học đưa ra ví dụ minh họa, giả sử bạn hàng ngày bơi trên bãi biển ở đây suốt một năm thì lượng phóng xạ phơi nhiễm thấp hơn 1000 lần so với khi bạn chụp X quang vùng răng-hàm-mặt.

Tuy nhiên, Ken Buesseler, nhà nghiên cứu hải dương học của Viện Hải dương học Woods Hole quả quyết không nên xem thường: “Phóng xạ về bản chất là hiện tượng vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, với các nguồn phát ra phóng xạ, các diễn tiến trên biển, chúng ta cần phải giám sát và theo dõi chặt chẽ”. Ông Buesseler cũng dự đoán lượng Xêsi sẽ dần lan ra các khu vực ven biển của Mỹ, nhất là ở bờ Tây từ bang Washington đến California. Ông chia sẻ: “Phóng xạ càng lan gần bờ thì chiều hướng lan tỏa lại càng phức tạp và khó lường”.

Phat hien chat phong xa Fukushima o vung bien Canada

Thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011 ở Nhật Bản - Ảnh: TechandinnovationDaily

Vào tháng 3, 2011, trận động đất và sóng thần đã xảy ra tại khu phức hợp nhà máy điện hạt nhân Fukushima, cách Tokyo 209 km về phía Đông Bắc, gây ô nhiễm nặng nề nguồn nước, lương thực và không khí, khiến hơn 160.000 dân phải tị nạn ở các thành phố lân cận. Tính từ thảm họa hạt nhân Chernobyl (1986), đây là thảm họa hạt nhân nghiêm trọng và nặng nề nhất thế giới. Sau thảm họa, các cuộc kiểm tra đo nồng độ phóng xạ trong nước ở Nhật có kết quả lên đến mức 50 triệu Becquerels /m3.

Tháng 11 năm ngoái, viện Woods Hole báo cáo đã phát hiện lượng phóng xạ từ vụ rò rỉ Fukushima cách bờ biển phía Bắc bang California khoảng 161 km, nhưng không có dấu hiệu phóng xạ gần bờ.

BÁCH CÁT
(Theo Guardian)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI