Phán quyết đau lòng

17/11/2013 - 20:05

PNO - PNO - Một phụ nữ ở bang Pennsylvania (Mỹ) vô cùng phẫn nộ khi tòa phán quyết chị phải ngừng cho con gái 10 tháng tuổi của mình bú mẹ như một phần của vụ kiện tụng, tranh cãi về quyền chăm sóc con.

Jessica Moser ở hạt Northhampton cho biết, cách đây hai tuần một thẩm phán tòa án gia đình ra lệnh cho cô phải thực hiện yêu cầu nói trên để bé Jasmine có thể ở với cha ruột trong hai ngày cuối tuần.

Phan quyet dau long

Jessica Moser và bé Jasmine. Ảnh: Daily Mail

Moser cho biết cô không thể bơm đủ sữa cho hai ngày, và rằng bé Jasmine không chịu bú bình. “Tôi cảm thấy rất tức giận và đau lòng. Tôi cố kìm để không phải ứa nước mắt. Nếu không tuân theo phán quyết của tòa, con tôi sẽ bị cướp đi”, cô cho biết.

Moser cho biết cô chăm sóc Jasmine từ lúc cô bé chào đời cách đây 10 tháng, nhưng nay người cha đòi có thêm thời gian với con gái của mình. Người phụ nữ này nói rằng cô không cố chia cách con gái mình với cha ruột, nhưng muốn tiếp tục nuôi con bằng sữa của mình thay vì chuyển sang dùng sữa hộp như khuyến nghị của tòa.

THẢO QUÂN (Theo báo Daily Mail)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI