Pakistan bỏ tù chung thân những kẻ tấn công Malala

01/05/2015 - 05:12

PNO - PN - Một tòa án ở vùng Tây Bắc Pakistan hôm 30/4 đã tuyên án tù chung thân 10 người liên can đến vụ tấn công nhà hoạt động giáo dục nhỏ tuổi Malala Yousafzai.

edf40wrjww2tblPage:Content

Pakistan bo tu chung than nhung ke tan cong Malala

Malala Yousafzai bị thương nặng trong vụ tấn công bằng súng năm 2012 - Ảnh: AFP

Năm 2012, khi mới 15 tuổi, Yousafzai đã bị bắn vào đầu khi cô đang đi trên chiếc xe buýt của trường học tại thung lũng Swat. Vụ tấn công đã gây chấn động cả thế giới về sự tàn ác của Taliban đối với một nữ sinh.

Yousafzai sau đó được cứu sống, cô được đưa sang Anh điều trị và đã bình phục với cuộc sống mới tại Birmingham (Anh), cô và gia đình không thể trở về Pakistan vì bị Taliban dọa giết. Điều đáng nói là, Yousafzai, năm nay 17 tuổi, không từ bỏ mục tiêu của mình là vận động cho quyền được đến trường của trẻ em, bất chấp những nguy hiểm đối với cuộc sống của mình.

Pakistan bo tu chung than nhung ke tan cong Malala

Năm 2014, Malala Yousafzai trở thành người nhỏ tuổi nhất được trao giải thưởng Nobel Hòa bình - Ảnh: EPA

Nhà chức trách Pakistan cho biết 10 người đàn ông bị xét xử đều là các phần tử Taliban ở Pakistan, nhưng nghi phạm chính vẫn còn chưa bị bắt.

Ataullah Khan, một chiến binh Taliban 23 tuổi, từng được một báo cáo của cảnh sát nhận diện tại thời điểm Malala bị bắn, nhưng đã không xuất hiện trong danh sách 10 người bị một tòa án chống khủng bố ở Swat kết án ngày 30/4.

Các quan chức Pakistan cho rằng nhà lãnh đạo Taliban địa phương Mullah Fazlullah đã ra lệnh thuộc hạ tấn công Malala, y hiện được cho là đang ẩn náu ở Afghanistan.

Malala Yousafzai là ai?

1997: Malala Yousafzai sinh tại thung lũng Swat, Pakistan
2009: Malala ẩn danh viết blog cho BBC về cuộc sống dưới chế độ Taliban
2009-10: Công khai tham gia phỏng vấn trên truyền hình và trong một cuốn phim tài liệu.
2011: Được đề cử giải thưởng Hòa bình của thiếu nhi quốc tế
2012: Bị các tay súng Taliban bắn vào đầu
2013: Phát biểu tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc
2014: Trở thành người trẻ nhất đoạt giải Nobel Hòa bình
2015: Một tiểu hành tinh được đặt theo tên Malala

THANH VÂN
(Theo BBC, AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI