Ông Trump muốn dự duyệt binh ở Nga

09/11/2019 - 12:00

PNO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/11 cho biết ông cân nhắc lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 vào năm tới tại Moscow.

Theo hãng tin AP, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông đánh giá cao lời mời của chủ nhân Điện Kremlin, vì “đây là sự kiện rất lớn, kỷ niệm kết thúc chiến tranh”.

Ong Trump muon du duyet binh o Nga
Ông Trump và ông Putin trong cuộc gặp ở Phần Lan hồi năm ngoái. Ảnh: AP

Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng cũng nói rằng do cuộc diễu hành rơi “ngay giữa mùa chính trị”, ý đề cập thời điểm then chốt của chiến dịch tái tranh cử, vì vậy ông không chắc mình có thể bay sang Moscow.

Ngoài chuyện tái tranh cử, ông Trump còn đang phải đối phó với khả năng bị điều tra luận tội do đảng Dân chủ xúc tiến.

Ông nói thêm: “Tôi rất thích đi nếu có thể”.

Theo hãng tin Reuters, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nhật Bản ngày 28/6, Tổng thống Putin đã mời ông Trump tới Moscow dự lễ duyệt binh ngày 9/5/2020.

Ngày 7/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết lời mời của ông Putin “nhận được sự quan tâm”, nhưng chưa có bất kỳ phản hồi nào từ Nhà Trắng.

Quan hệ giữa Mỹ và Nga vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng do bất đồng về vấn đề Syria, Ukraine và cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Phần Lan năm ngoái, ông Trump đã gặp phải nhiều sự chỉ trích bên trong nước Mỹ do thể hiện thái độ “quá hoà giải” với Tổng thống Nga.

Nga hàng năm tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Đỏ để kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít. Lễ Duyệt binh Chiến thắng năm nay có sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng 206 xe cơ giới, máy bay.

Quang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI