Ông Obama cay nghiệt công kích Trump, Nga ra sức bênh vực

15/09/2016 - 07:20

PNO - Người phát ngôn của điện Kremlin ngày 14/9 cho rằng, những lời Tổng thống Mỹ Obama nói về ứng viên Tổng thống Donald Trump chứng tỏ một “sự ám ảnh về nước Nga”, theo hãng TASS.

Phát biểu của người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitri Peskov lần này đề cập tới những nhận xét của Tổng thống Mỹ Barack Obama về ông Trump. Phía Nga nhìn nhận rằng ông Obama đã chỉ trích cay nghiệt về cách ông Trump tán dương Tổng thống Nga Vladimir Putin, và sự cay nghiệt ấy thể hiện "một nỗi ám ảnh về Nga", vốn không thể giúp cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

Ong Obama cay nghiet cong kich Trump, Nga ra suc benh vuc
Điện Kremlin coi những phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama về Donald Trump là chống Nga, đồng thời cho rằng điều này nhiều khả năng sẽ không thể cải thiện các quan hệ mong manh giữa Moskva và Washington.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói ông lo ngại viễn cảnh ông Donald Trump lãnh đạo nước Mỹ, vì còn nhiều vấn đề mà ông Trump “không biết và không dành thời gian tìm hiểu”.

“Thật không may, chúng tôi tiếp tục nhìn thấy một sự ám ảnh về nước Nga rất thường xuyên. Chúng tôi chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối về vấn đề này. Lối hùng biện ấy, đang được xây dựng theo phong cách của những cuộc bầu cử... có vẻ như không thể giúp ích gì cho những nỗ lực mong manh để ít nhất xây dựng một niềm tin giữa hai bên”, ông Dmitri Peskov nói với các phóng viên.

Ông Donald Trump hiện là ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, trước đó đã trả lời phỏng vấn của người dẫn chương trình Larry King trên đài Russia Today phiên bản Mỹ - đối tác của đài Russia Today ở Nga.

Quan hệ Nga – Mỹ đã trở nên rất xấu từ năm 2014 đến nay. Việc ông Trump xuất hiện trên đài Nga và thường xuyên dành lời lẽ tán dương Tổng thống Nga đã khiến nhiều người “ngứa mắt”.

Ong Obama cay nghiet cong kich Trump, Nga ra suc benh vuc
Tổng thống Mỹ Obama đã lên án mạnh mẽ ứng viên Donald Trump vì coi Tổng thống Putin là "hình mẫu lý tưởng".

Tổng thống Obama ngày 13/9 đã có buổi vận động cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton tại Philadelphia. Bên cạnh việc “tấn công” ông Trump, ông Obama cũng đề cập tới việc tỉ phú này xuất hiện trên đài Russia Today. Ông Obama cho rằng ông Trump đã hạ thấp uy tín quân sự của Mỹ và “nịnh” ông Putin, đồng thời cho đó là việc làm không hợp lý của một người đang là ứng viên Tổng thống.

“Bạn có tưởng tượng được (cựu Tổng thống) Ronald Reagan thần tượng một ai đó như thế không? Hãy suy nghĩ về thực tế rằng đó là mô hình mà ông Donald Trump đang bắt chước. Tôi còn có việc phải làm với Putin, tôi còn có chuyện phải làm với nước Nga, đó là một phần trong chính sách ngoại giao, nhưng tôi không đi nơi này nơi nọ rồi nói rằng đó là hình mẫu để tôi học theo”, The Guardian dẫn lời Tổng thống Obama tại Philadelphia.

Minh Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI