Ông Ban Ki-moon đến Nam Sudan để thúc đẩy hoà bình

06/05/2014 - 20:50

PNO - PNO - Tổng Thư ký LHQ, ông Ban Ki-moon ngày 6/5 đã đến Nam Sudan trong nỗ lực thúc đẩy các biện pháp hoà bình tại quốc gia này. Đây là lần đầu tiên ông Ban Ki-moon trở lại Nam Sudan kể từ khi tham dự lễ công nhận quốc gia độc lập Nam...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ong Ban Ki-moon den Nam Sudan de thuc day hoa binh

Thủ lĩnh phe đối lập Riek Machar ở Nam Sudan. Ảnh: Reuters

 Ông Ban Ki-moon kêu gọi lãnh đạo Nam Sudan tìm kiếm giải pháp chính trị để chấm dứt bạo lực đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân vô tội.

Hơn 5 tháng qua, Nam Sudan rơi vào tình trạng bất ổn triền miên. Giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân để giành lấy quyền sở hữu các khu vực có trữ lượng dầu mỏ chủ chốt ở quốc gia này đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Khoảng 5 triệu người (chiếm một nửa dân số Nam Sudan) phải sống trong cảnh cần hỗ trợ nhân đạo. Trong đó, 1,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng có chuyến thăm Nam Sudan. Chính quyền Mỹ cho biết đang cân nhắc biện pháp trừng trị đối với cả lực lượng quân chính phủ và phiến quân .

THIÊN NHƯ (AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI