Oanh tạc cơ Mỹ áp sát bán đảo Triều Tiên

03/11/2017 - 05:51

PNO - Không lực Hoa Kỳ xác nhận, hai máy bay ném bom B-1B của Mỹ tại căn cứ ở Guam cùng với các máy bay chiến đấu của Nhật Bản, Hàn Quốc đã tiến hành bay diễn tập gần bán đảo Triều Tiên vào ngày 2/11.

Reuters dẫn tuyên bố của Không lực Hoa Kỳ cho hay: “Sự hiện diện liên tục của hai máy bay này là nhiệm vụ được lên kế hoạch từ trước… và không nhằm đáp trả bất kỳ một sự kiện nào vào lúc này”.

Oanh tac co My ap sat ban dao Trieu Tien
 

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ra tuyên bố cho rằng đây là động thái đe doạ của Mỹ nhằm phá huỷ nền cộng hoà của Bình Nhưỡng bằng vũ khí hạt nhân, trong tháng 11 cũng như những gì mà họ đã làm trong tháng Mười.

Tuy nhiên, hãng tin Sputnik của Nga nhận định, các máy bay B-1B của Mỹ không hề và cũng không thể trang bị vũ khí hạt nhân.

Trước đó, hôm 21/10, một cặp máy bay B-1B Lancer của Mỹ cũng có mặt tại bán đảo Triều Tiên để tham dự Triển lãm Hàng không tại Seoul, Hàn Quốc.

Minh Thu 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI