Nước lũ nhấn chìm bang thứ tám của Malaysia

27/12/2014 - 15:55

PNO - PNO – Ngày 27/12, Negeri Sembilan trở thành bang thứ tám của Malaysia bị nhấn chìm trong nước lũ sau 10 ngày mưa lớn gió mùa gây lũ lụt tại quốc gia Đông Nam Á này.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nuoc lu nhan chim bang thu tam cua Malaysia

Nuoc lu nhan chim bang thu tam cua Malaysia

Nước lũ tại bang Negeri Sembilan - Ảnh: AFP, Getty Images

Đến sáng thứ Bảy, thêm 300 người trong bang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nâng tổng số người trên toàn quốc phải sơ tán lũ lên đến 132.684 người. Tại các trung tâm sơ tán, người chạy lũ được cung cấp thực phẩm, nước uống, trợ giúp y tế và chỗ nghỉ qua đêm.

Nuoc lu nhan chim bang thu tam cua Malaysia

Nuoc lu nhan chim bang thu tam cua Malaysia

Người dân sơ tán đến các trung tâm cứu trợ - Ảnh: MediaCorp, AFP

Tình hình trong lũ lụt ở các bang Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor và Perak tiếp tục diễn biến tồi tệ hơn, trong khi nước lũ bắt đầu không lên thêm ở các bang Perlis và Kedah.

Ở Kelantan, lũ lụt đã khiến 55.960 người phải sơ tán đến các trung tâm cứu trợ, mưa đã dịu bớt tại thành phố Kota Bharu, thủ phủ của bang, nhưng bầu trời vẫn u ám.

Nuoc lu nhan chim bang thu tam cua Malaysia

Du khách nước ngoài mắc kẹt giữa làn nước lũ - Ảnh: AFP

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã lên kế hoạch đến thăm Kelantan trong ngày thứ Bảy để thị sát tình hình lũ lụt. Tại đó, ông sẽ chủ trì một cuộc họp và tham dự họp giao ban của Hội đồng An ninh quốc gia, Ban quản lý thiên tai và cứu trợ quốc gia, để bàn biện pháp ứng phó khẩn cấp với nước lũ.

HÒA NINH
(Theo Channel News Asia, AFP)

Từ khóa lũ lụtMalaysia
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI