Nữ sinh Nigeria bị đánh chết vì nghi ngờ đánh bom tự sát

02/03/2015 - 16:44

PNO - PN - Một nữ sinh bị đánh chết và hỏa thiêu tại một khu chợ ở Nigeria sau khi bị cáo buộc đánh bom tự sát.

 Nu sinh Nigeria bi danh chet vi nghi ngo danh bom tu sat

Cảnh sát cho biết nữ sinh bị tình nghi âm mưu thực hiện đánh bom liều chết nên đã bị người dân đánh chết - Ảnh: Reuters

Cảnh sát Nigeria cho biết nữ sinh trên bị cáo buộc âm mưu đánh bom tự sát và bị bắt tại chợ Muda Lawal, khu chợ lớn nhất ở thành phố Bauchi, phía Đông Bắc Nigeria. Một người buôn bán ở khu chợ cho biết người dân phát hiện một trong số các cô gái mang theo hai chai buộc vào trong người, do đó họ đã đánh chết cô gái và hỏa thiêu tại hiện trường.

Mohd Adamu, một tiểu thương khác ở chợ nói rằng các cô gái đã không cho nhân viên kiểm soát khi vào trong chợ nên gây nhiều nghi ngờ. Tuy nhiên, Mohammad Haruna - phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát cho biết cô gái bị đánh chết vì bị tình nghi là kẻ đánh bom tự sát.

Nhưng, Mohammad Haruna cho rằng cô cũng là nạn nhân của đám đông quá khích.

Nhóm phần tử cực đoan Boko Haram bị cáo buộc đứng đằng sau những cuộc tấn công gần đây ở Nigeria. Năm ngoái, nhóm khủng bố này đã bắt cóc hàng trăm nữ sinh của thị trấn Chibok, làm dấy lên nghi ngờ rằng chúng dùng những nữ sinh này để thực hiện các cuộc đánh bom liều chết. Nhóm này cũng tăng số lượng các cuộc tấn công khủng bố trong năm qua, đặc biệt là những vụ tấn công với mục tiêu là nữ sinh và phụ nữ.

Gần đây những nữ sinh khoảng 10 tuổi bị buộc thực hiện các cuộc tấn công khủng bố tại những khu chợ đông đúc và trạm xe buýt. Cảnh sát Nigeria vẫn không rõ những vụ đánh bom thực ra là do nữ sinh trực tiếp thực hiện hay được điều khiển từ xa.

Tổng thống Goodluck Jonathan tuần trước lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Boko Haram mà hầu hết là nhằm vào những đối tượng là phụ nữ và nữ sinh. Boko Haram đã lên tiếng dọa sẽ cản trở cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 28/3.

LÊ VÂN ANH
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI