Nội dung cuộc gặp chớp nhoáng của ông Tập Cận Bình và Kim Jong Un

08/05/2018 - 20:30

PNO - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc nói chuyện với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Đại Liên, thành phố cảng phía bắc nước này.

Vào thứ Hai (7/5) và thứ Ba (8/5) vừa qua, lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên có cuộc gặp mặt lần thứ hai tại Đại Liên, tiếp nối nội dung chuyến viếng thăm Bắc Kinh của ông Kim vào tháng 3/2018.

Noi dung cuoc gap chop nhoang cua ong Tap Can Binh va Kim Jong Un
Tân Hoa Xã đưa tin về cuộc gặp mặt ngày 7-8/5 của chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Chủ tịch Tập đặc biệt tổ chức yến tiệc chào đón ông Kim. Ngày thứ Ba (8/5), hai nhà lãnh đạo cùng đi dạo trên bờ biển gần nhà khách chính phủ rồi ăn trưa. 

Tân Hoa Xã đưa tin: “Trong bầu không khí thân thiện và thân mật, lãnh đạo hàng đầu của hai đảng và hai quốc gia đã có cuộc trao đổi toàn diện và sâu sắc về mối quan hệ Trung Quốc – CHND Triều Tiên cùng các vấn đề quan tâm chung”.

Tháng trước, ông Kim Jong Un gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, và dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 5/2018.  

Noi dung cuoc gap chop nhoang cua ong Tap Can Binh va Kim Jong Un
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (bên trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Bên cạnh đó, Trung Quốc mong muốn khẳng định tầm quan trọng của mình trong quá trình giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hiện chưa rõ cuộc gặp gần đây nhất giữa ông Kim và ông Tập đã được lên kế hoạch trước bao lâu hay lý do lựa chọn Đại Liên làm địa điểm gặp mặt.

Tuy nhiên, tờ South China Morning Post của Hong Kong trích dẫn hai nguồn chưa xác định, tiết lộ ông Tập Cận Bình bay đến Đại Liên để chủ trì lễ ra mắt, thử nghiệm chính thức tàu sân bay do Trung Quốc chế tạo hoàn toàn.

Noi dung cuoc gap chop nhoang cua ong Tap Can Binh va Kim Jong Un
Sự hiện diện của ông Kim Jong Un tại Đại Liên chỉ được chính thức xác nhận sau khi ông rời Trung Quốc.

Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ tình hình an ninh nghiêm ngặt trong thành phố và các chuyến bay bị hoãn vào thứ Hai.

Nhiều người cho biết đã nhìn thấy đoàn xe limousines của giới lãnh đạo quốc gia.

Cũng như chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 3, sự hiện diện của ông Kim tại Đại Liên chỉ được chính thức xác nhận cho sau khi ông rời Trung Quốc.

Thông tin báo chí cho biết máy bay của lãnh đạo tối cao Triều Tiên cất cánh từ sân bay Đại Liên vào chiều thứ Ba.

Ngọc Anh (theo AP News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI